Lục Yên xã hội hóa phát triển du lịch

Nhiều hộ dân ở các xã Khai Trung, Lâm Thượng, Tân Lĩnh, Tô Mậu, Tân Lập, Phan Thanh, An Phú, Mai Sơn đã tôn tạo cảnh quan, nhà cửa; đầu tư thêm các công trình phụ trợ để hình thành các homestay phục vụ du khách.

Người dân trình diễn nhịp điệu cắc kéng trong tết Khẩu mảu.

Nghị quyết số 15-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn; sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, có thương hiệu và trở thành một trong những điểm đến du lịch của tỉnh, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù "Lục Yên - nơi hội tụ sắc màu”.

Triển khai Nghị quyết và Đề án phát triển du lịch huyện Lục Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của huyện, các địa phương trên địa bàn đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa truyền thống.

Mường Lai là xã nằm ở phía đông nam của huyện Lục Yên, giáp ranh với tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang, Mường Lai có nhiều tiềm năng để liên kết phát triển tour du lịch với hệ sinh thái núi, rừng, hồ nước và các di tích lịch sử văn hóa. 97% dân số là người Tày có nhiều sinh hoạt văn nghệ dân gian đặc trưng với các làn điệu dân ca, dân vũ.

Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, Mường Lai chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về du lịch Mường Lai qua báo chí, trên trang mạng xã hội; cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào khảo sát tiềm năng đu lịch của xã; xây dựng chính sách mời gọi, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch tại địa phương.

Ông Triệu Văn Huấn – Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai cho biết: ”Chúng tôi chỉ đạo các thôn, các đoàn thể hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã tham gia phát triển hình thức du lịch cộng đồng, hình thành mô hình từng gia đình, từng người dân tham gia làm du lịch”.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của người dân, hoạt động du lịch ở Mường Lai có sự chuyển biến đáng kể, tạo được sự quan tâm tham gia của du khách trong và ngoài nước. Với sự vào cuộc nhiệt tình của người dân, xã đã tổ chức Ngày hội bản Mường, phục dựng Lễ hội Xo May; tổ chức các cuộc thi làm bánh chưng, bánh dày, sản phẩm đan lát; tổ chức các trò chơi dân gian như đánh quay, đánh yến, kéo co, đẩy gậy... tạo điểm nhấn trong lễ hội.

Ở Lục Yên, các xã Khai Trung, Lâm Thượng, Tân Lĩnh, Tô Mậu, Tân Lập, Phan Thanh, An Phú, Mai Sơn… được xác định là những địa phương trọng điểm trong phát triển du lịch. Huyện tiếp tục ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch; thu hút nhà xây dựng cơ sở hạ tầng, kết hợp với nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, sinh thái. Nhiều hộ dân đã tôn tạo cảnh quan, nhà cửa; đầu tư thêm các công trình phụ trợ để hình thành các homestay phục vụ du khách.

Bà Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: "Chúng tôi huy động toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ du lịch, gắn với việc thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Chủ động tiếp cận với các nhà đầu tư để mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch của huyện Lục Yên; tạo điều kiện cho các đoàn khảo sát đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư, khai thác phát triển thị trường du lịch".

"Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ người dân tham gia xây dựng hạ tầng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” - bà Hà chia sẻ.

Với hình thức này, tại xã Lâm Thượng hiện có 3 homestay đã đi vào hoạt động, 2 cơ sở đang xây dựng chuẩn bị đón khách; có hộ dân đã đầu tư xây dựng mô hình tắm thác thu hút du khách đến trải nghiệm.

Theo ông Lê Viết Đại - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng, mới đây Đảng bộ xã đã thông qua Kế hoạch xây dựng mô hình "Thôn văn hóa du lịch” tại thôn Khéo Lẹng giai đoạn 2023 - 2025 nhằm phát huy tiềm năng du lịch tại địa bàn. Đồng thời xã cũng đã ra mắt Hợp tác xã dịch vụ Du lịch cộng đồng xã Lâm Thượng để quảng bá và tổ chức tour du lịch; điều hành tour du lịch; dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cả cộng đồng, đây là những kết quả đáng mừng để du lịch Lục Yên có thể tiến bước trong thời gian tới, nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là khi tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được kết nối với tỉnh Hà Giang qua địa bàn huyện trong tương lai.

Minh Quang

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/226/297223/luc-yen-xa-hoi-hoa-phat-trien-du-lich.aspx