Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng 1/3, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố.

Đội quân kỳ lực lượng vũ trang Thành phố diễu hành trong lễ ra quân.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chúc mừng, biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023, trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trọng đại của đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương của Thành phố, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra; tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước trong triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục tham mưu quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác tham mưu, xử lý tốt tình huống về quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện để Thành phố ổn định, phát triển.

Lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; đẩy mạnh thi đua trong huấn luyện; làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện…

Quang cảnh buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Triển khai kế hoạch nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công tác huấn luyện tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, bảo đảm “3 thực chất” trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật mới.

Đặc biệt, đơn vị chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tốt giáo án, mô hình học cụ, vật chất, thao trường, bãi tập, sáng kiến cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho huấn luyện; huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ thời gian theo chương trình, kế hoạch huấn luyện.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, lực lượng vũ trang Thành phố phấn đấu huấn luyện 100% đạt yêu cầu; 75% trở lên đạt khá, giỏi. 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó, có 90% cán bộ Tiểu đoàn và tương đương, 80% cán bộ Đại đội, Trung đội và tương đương huấn huấn luyện khá, giỏi. Trung đoàn Gia Định và Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát quân sự phấn đấu huấn luyện giỏi.

TIn, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/luc-luong-vu-trang-tp-ho-chi-minh-ra-quan-huan-luyen-nam-2024-20240301114927159.htm