Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng nay (1/3), Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2024.

Các đơn vị LLVT tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Năm 2024, LLVT tỉnh tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 1176 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Nghị quyết 1763 của Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, thực hiện tốt quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài hiện có, nhất là vũ khí trang bị, khí tài mới, hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục - đào tạo với huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội giữ nghiêm kỷ luật.

Đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của lực lượng vũ trang tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến biểu dương, ghi nhận nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Để phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong LLVT từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của tỉnh về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" và cuộc vận động "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".

Diễu binh duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Đợt thi đua gồm 3 nội dung, chỉ tiêu: Nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. Thời gian thực hiện từ ngày 1/3 - 7/5.

Ngay sau khi phát động, LLVT tỉnh ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2024.

Tin, ảnh: Lan Phương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/quoc-phong/213383/luc-luong-vu-trang-tinh-ra-quan-huan-luyen-nam-2024