Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng 1-3, UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề 'Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất'. Cùng ngày, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cũng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Cùng dự có lãnh đạo Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã thu được kết quả khá toàn diện, nổi bật là: Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; tích cực, chủ động xây dựng, tu sửa thao trường bãi tập, đồ dùng huấn luyện; củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho bộ đội, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy. Kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, 83% khá, giỏi (tăng 0,03% so với năm 2022).

Quang cảnh buổi lễ.

Cùng với đó, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập các cấp có bắn đạn thật đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tham gia hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Bộ tư lệnh BĐBP tổ chức đạt thành tích cao.

Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ CHQS; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài hiện có, nhất là vũ khí trang bị, khí tài mới, hiện đại... Đặc biệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và các hoạt động nghi lễ bảo đảm chính quy, trang trọng, chặt chẽ.

Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo các lực lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lò Văn Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà LLVT tỉnh đã đạt được trong công tác huấn luyện năm 2023. Đồng thời, yêu cầu Bộ CHQS, BĐBP tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện đúng lễ tiết tác phong quân nhân; không có quân nhân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông.

Lãnh đạo Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên ký giao ước thi đua.

Trên cơ sở nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục giáo dục, quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tập trung làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với các đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập trung huấn luyện đồng bộ, vững chắc cho chỉ huy, cơ quan, chiến sĩ và phân đội; có trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào nội dung còn yếu, nội dung mới; chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống; tăng cường rèn luyện thể lực để nâng cao sức khỏe cho bộ đội và khả năng cơ động của đơn vị.

Khối sĩ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Khối nữ dân quân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Khối nữ sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên chào mừng buổi lễ.

Các đại biểu tham quan mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện của LLVT tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham quan mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện tại Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Tin, ảnh: HỒNG SÁNG - HOÀNG TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/luc-luong-vu-trang-tinh-dien-bien-ra-quan-huan-luyen-nam-2024-766987