Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận

QĐND Online - Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, trong năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận.

QĐND Online - Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, trong năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận.

Nổi bật là việc tổ chức tuyên truyền thường xuyên liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên, nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ người nghèo, giúp đỡ đối tượng chính sách, xây dựng làng bản văn hóa -quốc phòng trên địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) giúp nhân dân trên địa bàn cải tạo ao nuôi cá. Ảnh: Hoàng Hà.

Bên cạnh việc phối hợp tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân lần thứ VI (2009-2010) và tổng kết 5 năm chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2005-2010; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 773 của Bộ Quốc phòng về "Đẩy mạnh công tác dân vận của Dân quân tự vệ trong tình hình mới"; các đơn vị trực trong lực lượng vũ trang đã tổ chức tốt công tác huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận như: Giúp dân làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi nạo vét kênh mương nội đồng, thu hoạch lúa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán…

Ở cấp cơ sở, lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ; tổ chức bàn giao 1.450 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 253 đồng chí là đảng viên.

Các hoạt động tham mưu, phối hợp, chỉ đạo trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong hệ thống chính trị và đoàn kết quân dân, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Nguyễn Mạnh Khương

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/183196/Default.aspx