Lực lượng Quân đội tham gia hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Lâm Đồng

Ngày 31-7, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu có mặt tại hiện trường sạt lở trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ kiểm tra khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Kiểm tra trực tiếp tình hình sạt lở và công tác khắc phục hậu quả, đồng chí Phó cục trưởng đề nghị Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tăng cường lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có mặt tại hiện trường đẩy nhanh công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tại gia đình Đại úy Lê Ánh Sáng, 1 trong 3 cán bộ cảnh sát giao thông đã hy sinh trong vụ sạt lở ngày 30-7, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ gửi lời chia buồn sâu sắc của thủ trưởng Bộ Quốc phòng tới các thành viên trong gia đình, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh cao cả của Đại úy Lê Ánh Sáng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm giữ an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đèo Bảo Lộc.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng tham gia khắc phục hậu quả sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Công binh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tiếp ứng khi địa phương có yêu cầu; các đơn vị trong toàn quân tăng cường công tác trực, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ. Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là đối với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ các trường học trên địa bàn tránh lũ.

Trong 2 ngày 30 và 31-7, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã huy động 345 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại nhiều vị trí xung yếu, nguy hiểm trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng tại điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Bộ CHQS tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Bảo Lộc và Ban CHQS huyện Đạ Huoai phối hợp với các lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên 2 phía của điểm sạt lở. Ban CHQS Thành phố Bảo Lộc huy động 25 cán bộ, sĩ quan, 1 trung đội dân quân thường trực của TP Bảo Lộc và toàn bộ lực lượng dân quân các xã, vừa tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên đèo, vừa giúp các xã Đại Lào, Lộc Châu... sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Giúp dân sơ tán tài sản tránh lũ.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, những ngày tới, địa phương sẽ tiếp tục mưa to, hồ thủy điện Đồng Nai 2 đang xả lũ. Dự báo sẽ nhiều nơi sẽ ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất rất cao, do đó, 100% đơn vị LLVT trong toàn tỉnh sẽ trực, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/luc-luong-quan-doi-tham-gia-hieu-qua-cong-tac-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-tai-lam-dong-736889