Lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai của tỉnh có 25.544 người

Quảng Nam đã xây dựng lực lượng phòng chống thiên tai với quân số 25.544 người (trong đó lực lượng đơn vị trực thuộc tỉnh 23.194 người, các đơn vị hiệp đồng 2.350 người); bộ đội thường trực 2.975 người, dự bị động viên 1.980 người; lực lượng xung kích cấp xã 20.589 người (trong đó lực lượng dân quân 11.702 người).

Khắc phục hậu quả thiên tai ở Tam Kỳ. Ảnh: C.N

Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác xây dựng lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai luôn được UBND tỉnh quan tâm và thực hiện đảm bảo theo quy định.

Cơ quan Quân sự tỉnh thành lập 3 sở chỉ huy và 1 đội cơ động tìm kiếm cứu nạn; mỗi đơn vị trực thuộc tổ chức thành lập 1 đội. Mỗi ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố thành lập 1 đội với thành phần là lực lượng cơ quan quân sự và đơn vị dự bị động viên; mỗi đơn vị cấp xã thành lập 1 đội xung kích phòng chống thiên tai.

Các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh xây dựng lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tại đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Được biết, trong 3 năm qua (2021 - 2023), có hơn 20 cơn bão xảy ra trên biển Đông, trong đó có 6 cơn bão ảnh hưởng đến địa bàn Quảng Nam và 18 đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Các đợt thiên tai đã làm 13 người chết, 133 nhà bị sập đổ, hơn 7.160 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều công trình sơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, các điểm sạt lở bờ sông, suối, bờ biển ngày càng gia tăng mức độ sạt lở và xuất hiện thêm nhiều điểm có nguy cơ cao sạt lở núi trên địa bàn. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 6.144 tỷ đồng.

TÙNG CHI

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/luc-luong-lam-cong-tac-phong-chong-thien-tai-cua-tinh-co-25544-nguoi-154511.html