Lực lượng Houthi tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh

Lực lượng Houthi ở Yemen đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh có khả năng hủy diệt cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ.

Sputnik dẫn một nguồn thạo tin cho biết: "Lực lượng Houthi ở Yemen đã thử nghiệm thành công tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới Mach 8 (10.000 km/h) và sử dụng bằng nhiên liệu rắn. Houthi hiện đang có kế hoạch sản xuất tên lửa để sử dụng trong các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, cũng như chống lại các mục tiêu ở Israel".

Theo nguồn tin, cùng với việc thử nghiệm tên lửa siêu thanh, lực lượng Houthi ở Yemen đã nâng cấp tên lửa và máy bay không người lái, cải tiến đầu đạn nổ để tăng gấp đôi sức công phá sau cuộc thử nghiệm kéo dài ba tháng.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ở Biển Đỏ, Eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden, buộc các công ty vận tải biển phải tạm dừng vận chuyển qua tuyến đường thương mại quan trọng.

Houthi tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine sau khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023.

Tuần trước, thủ lĩnh nhóm Ansarullah ở Yemen, ông Abdul-Malik al-Houthi đã nói về những nỗ lực của Houthi trong việc chế tạo tên lửa siêu thanh và cảnh báo rằng, lực lượng Yemen đã sử dụng vũ khí mới trong các hoạt động gần đây ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập, khiến Mỹ và Anh bất ngờ.

Quỳnh Như

Theo Tasnim, Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/luc-luong-houthi-tuyen-bo-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-sieu-thanh-post1620468.tpo