Lực lượng CAND giữ vai trò xung kích, nòng cốt trong công tác dân vận trên không gian mạng

Sáng 7/12, tại Trường Cao đẳng CSND I, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Hội đồng với chủ đề 'Công tác dân vận trên không gian mạng - Vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới'.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Trưởng Ban tổ chức hội thảo và Đại tá, TS. Đỗ Văn Hoan, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an, Phó Trưởng tiểu ban Lý luận chung đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Cùng dự hội thảo có lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an một số đơn vị địa phương, các học viện, trường CAND cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thảo nhấn mạnh: Công tác dân vận nói chung và dân vận trên không gian mạng nói riêng luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm vụ của lực lượng CAND; dân vận trên không gian mạng là một trong những nội dung trọng tâm của biện pháp vận động quần chúng, góp phần quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH của đất nước.

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, việc tăng cường, đẩy mạnh công tác dân vận trên không gian mạng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận nói chung và dân vận trên không gian mạng nói riêng đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ vai trò xung kích và nòng cốt của lực lượng CAND.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đã được lắng nghe các tham luận có giá trị về lý luận và thực tiễn của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn trong CAND. Trong đó, các ý kiến đặc biệt nhấn mạnh, công tác dân vận nói chung và dân vận trên không gian mạng của lực lượng CAND thời gian qua đã kịp thời phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận, phản bác các luận điệu sai trái, chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch.

Thông qua các hoạt động tương tác trên không gian mạng, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời thu thập, phân tích và triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến việc áp dụng các biện pháp giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phần tử xấu, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng...

Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại hội thảo.

Nhấn mạnh vai trò của cơ quan truyền thông CAND trong tuyên truyền định hướng dư luận trên không gian mạng, Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết: Cục Truyền thông CAND luôn chủ động tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, đặc biệt là các công tác lớn, trọng tâm như: Tuyên truyền Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyên truyền về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, gọi tắt là Đề án 06; lợi ích của dịch vụ công trực tuyến do Bộ Công an đảm nhiệm, các dự án luật do Bộ Công an chủ trì… Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; phủ xanh thông tin tích cực một cách chủ động, toàn diện; các vấn đề nóng liên quan đến dân sinh, các cơ quan truyền thông trong CAND đều phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, có định hướng, tạo đồng thuận cao trong dư luận xã hội…

Thượng tá, PGS.TS Thân Văn Quân, Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng cũng cho rằng, việc nâng cao chất lượng công tác dân vận trên không gian mạng cho cán bộ, sĩ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay bởi đây là lực lượng giữ vai trò tiên phong, nòng cốt.

Trung tá, Ths Nguyễn Thế Nam, Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an cũng khẳng định: Lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT, phối hợp với chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh truyền thông… Từ đó, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; hoạt động phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng; hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin trên không gian mạng…

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện về công tác dân vận trên không gian mạng cũng như xác định những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác dân vận của lực lượng CAND giai đoạn hiện nay, các đại biểu cũng đã đưa ra những nội dung định hướng, dự báo và kiến nghị, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ đối với hoạt động dân vận trên không gian mạng; cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong từng giai đoạn; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên không gian mạng; xác định rõ trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông trong triển khai hoạt động bảo đảm an ninh mạng và phối hợp với cơ quan Công an trong điều tra tội phạm, bảo vệ ANQG trên không gian mạng.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, đặc biệt hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hội, nhóm kín trên không gian mạng; tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghiên cứu, bổ sung nội dung công tác dân vận trên không gian mạng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các trường CAND…

Phát biểu tổng kết tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thảo yêu cầu Trường Cao đẳng CSND I, đơn vị Thường trực tổ chức hội thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết hội thảo, tổng hợp kết quả hội thảo báo cáo đồng chí Bộ trưởng và Hội đồng lý luận Bộ Công an phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận trên không gian mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở kết quả hội thảo, đồng chí Trưởng Ban tổ chức hội thảo cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu những luận cứ khoa học cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương khác để tiếp tục đổi mới và triển khai có hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Huyền Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/luc-luong-cand-giu-vai-tro-xung-kich-nong-cot-trong-cong-tac-dan-van-tren-khong-gian-mang-i716212/