Lực lượng an ninh Somalia tăng cường chiến dịch chống khủng bố Al-Shabaab

Nhà chức trách Somalia cho biết nhiều thủ lĩnh của Al-Shabaab đã bị vô hiệu hóa trong các hoạt động diễn ra từ ngày 25-27/3 tại bang Galmudug, Hirshabelle và Sud-Ouest.

Lực lượng an ninh phong tỏa tuyến đường dẫn tới khách sạn SYL ở Mogadishu (Somalia) sau một vụ tấn công, ngày 15/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/3, nhà chức trách Somalia cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 81 kẻ khủng bố Al-Shabaab trong các chiến dịch kéo dài ba ngày ở khu vực miền Trung và miền Nam của đất nước.

Trong một tuyên bố được đưa ra tại Thủ đô Mogadishu, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch của Somalia nhấn mạnh rằng các thủ lĩnh của Al-Shabaab cũng đã bị vô hiệu hóa trong các hoạt động diễn ra từ ngày 25-27/3 tại các bang Galmudug, Hirshabelle và Sud-Ouest.

Bộ này cho biết các lực lượng chung cũng đã phá hủy các phương tiện vũ trang và trang thiết bị quân sự mà các chiến binh sử dụng trong cuộc tấn công ở khu vực Daru-Nicma vào sáng ngày 26/3.

Các chiến binh Al-Shabaab đã đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công chết người ở khu vực Daru-Nicma thuộc vùng Middle Shabelle và gần Harardhere thuộc vùng Mudug.

Phong trào này tuyên bố đã giết chết 23 binh sỹ Chính phủ ở Daru-Nicma và 30 người khác gần Harardhere.

Nhóm al-Shabaab được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, nổi dậy trong gần hai thập kỷ qua nhằm lật đổ chính quyền trung ương Somalia và thiết lập nền cai trị riêng.

Mặc dù các lực lượng của Chính phủ và bộ tộc đã giành lại quyền kiểm soát ở miền Trung Somalia trong chiến dịch quân sự, với sự hỗ trợ của lực lượng Liên minh châu Phi và các cuộc không kích của Mỹ, song đầu tháng này, Al-Shabaab tuyên bố đã chiếm được nhiều địa điểm ở miền Trung Somalia./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/luc-luong-an-ninh-somalia-tang-cuong-chien-dich-chong-khung-bo-al-shabaab-post937189.vnp