Luật sư tuyên bố việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc là vi hiến

Các luật sư bào chữa cho Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 22-2 đã phản đối mạnh mẽ việc luận tội nhà lãnh đạo này, cho rằng việc luận tội là vi hiến và có nhiều sai sót về mặt pháp lý.

Yonhap đưa tin: Tại phiên xem xét lần thứ 16 của Tòa án Hiến pháp, Luật sư Kim Pyung-woo cho rằng, việc Quốc hội luận tội Tổng thống Park hôm 19-2 là vi hiến. "Để buộc tội tổng thống với 13 lý do khác nhau thì cần phải bỏ phiếu cho từng lý do riêng rẽ. Ngay cả ở Mỹ, nơi lập ra hệ thống xét xử luận tội, thì cơ quan lập pháp cũng bỏ phiếu về từng vấn đề", ông Kim lập luận. Theo ông Kim, trường hợp của bà Park có nhiều sai sót vì một số cáo buộc như nhận hối lộ, lạm quyền và ép buộc bị gộp làm một như thể đây là một "tội tổng hợp". Ông Lee Dong-heub, một luật sư khác cũng cho rằng, việc luận tội không đủ cơ sở để phế truất bà Park.

Thúy Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_162146_lua-t-su-tuyen-bo-vie-c-lua-n-to-i-to-ng-tho-ng-ha.aspx