Luật sư đề nghị khởi tố tội 'Cố ý gây thương tích' gã cha dượng đánh bé 9 tuổi

Với hành vi đánh đập cháu bé 9 tuổi ở Bình Phước như trong clip và kết quả giám định thương tật, luật sư và dư luận xã hội cho rằng cần khởi tố tội 'Cố ý gây thương tích' đối với đối tượng là cha dượng của nạn nhân.

Liên quan đến vụ cha dượng đánh đập bé L.T.A (SN 2015) ở tỉnh Bình Phước, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Xoài đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thắng (SN 1982, ngụ khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) về tội “Hành hạ người khác”.

Ngày 20/3, trao đổi với PV Báo CAND, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương cho biết, hành vi của Thắng đã có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối với Lê Đức Thắng tại cơ quan Công an.

Luật sư Nữ cho rằng, theo như clip đăng tải trên mạng xã hội, Lê Đức Thắng liên tục đá, đạp, đánh vào người của bé, khiến cháu bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6%. Hành động của đối tượng rất tàn ác, đứa bé 9 tuổi không có khả năng chống cự. Theo lời khai, đối tượng đã nhiều lần đánh cháu bé.

“Nếu gây thương tích dưới 11% đối với người dưới 16 tuổi thì có thể khởi tố tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự”, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 19/3, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thắng về tội “Hành hạ người khác”. Tuy nhiên, luật sư và dư luận xã hội cho rằng chưa thỏa đáng, chưa đúng, chưa có tính chất răn đe đối với bản thân đối tượng cũng như xã hội.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh thu thập chứng cứ để có thể khởi tố bị can đối với Lê Đức Thắng về tội “Cố ý gây thương tích” và đưa ra xét xử nghiêm trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/luat-su-de-nghi-khoi-to-toi-co-y-gay-thuong-tich-ga-cha-duong-danh-be-9-tuoi-i725852/