Lúa vẫn đầy bồ ở nhà dân

(Dân Việt) - Đến thời điểm này, hầu hết các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đang thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân. Tại tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch được khoảng 71.000ha, chỉ còn khoảng 8.000ha nữa là dứt điểm.

Ông Lê Văn Đời – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hiện nay toàn tỉnh còn tồn khoảng 200.000 tấn lúa. Ngoài ra, diện tích đang thu hoạch dự kiến cho sản lượng thêm khoảng 500.000 tấn. Tính chung, lượng lúa còn tồn trong dân khá lớn”.

Nông dân huyện Vị Thủy đã thu hoạch dứt điểm hơn 16.000ha lúa đông xuân với năng suất khoảng 7,3 tấn/ha. Bà Trần Hồng Tim – Trưởng phòng NNPTNT huyện cho biết: “Vụ đông xuân năm nay trúng mùa nhưng giá lúa lại liên tục sụt giảm gây khó khăn cho bà con nông dân. Ngay đầu vụ giá lúa 4.500 đồng/kg (lúa tươi), giữa vụ xuống còn 4.300 đồng/kg và đến cuối vụ chỉ còn 3.800 đồng/kg. Vì giá lúa liên tục giảm nên nông dân đã trữ lại để chờ giá lên”.

Theo bà Tim, hiện nay chưa thống kê được tổng lượng lúa tồn trong dân nhưng riêng huyện này còn khoảng vài chục ngàn tấn. Trong đó, khoảng 2.000ha thu hoạch đợt cuối thì hầu hết đã phơi khô và cất trữ vì giá xuống thấp.

Tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch trên 200.000ha lúa đông xuân với năng suất khoảng 7,4 tấn/ha. VFA đã phân bổ chỉ tiêu cho 6 doanh nghiệp trên địa bàn thu mua tạm trữ 83.000 tấn gạo - quá ít so với tổng số lượng lúa hàng hóa ở địa phương. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, tổng sản lượng lúa hàng hóa khoảng 1,6 triệu tấn nên chắc chắn lượng lúa còn tồn trong dân rất lớn.

Hoàng Mai

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/83930p25c122/lua-van-day-bo-o-nha-dan.htm