Lũ về trong đêm, người dân Nha Trang dọn đồ 'chạy lụt'
Nước lũ cuồn cuộn chảy về dâng cao trong đêm khiến người dân sinh sống tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) chật vật kê cao đồ đạc, tất tả 'chạy lụt'.
Ngày 15/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, một số địa phương ở tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-60 mm.
Khoảng 20h30, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, dâng cao khiến nhiều khu vực ở các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh (TP. Nha Trang) ngập sâu, từ 0,5 đến khoảng 1m, tràn vào nhà dân. Nước dâng nhanh bất ngờ khiến người dân chật vật kê cao đồ đạc, sơ tán đến khu vực cao hơn.
Ghi nhận của phóng viên tại đường Trung Tâm (xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang), trong vòng chưa đầy 30 phút từ 20h30 đến 21h00, dòng nước chảy xiết đổ về khu dân cư khiến đoạn đường này tê liệt cục bộ, có nơi ngập đến hơn 0,5m.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang:
Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, tính đến 21h ngày 15/11, mực nước trên sông Cái Nha Trang là 10,22m (thấp hơn mức báo động 3 là 0,78m).
Tại TP. Nha Trang, các xã ven sông Cái Nha Trang hiện đang ngập úng cục bộ. Cụ thể: Thôn Thái Thông 1,2 và thôn Thủy Tú (xã Vĩnh Thái) ngập cục bộ khoảng 0,2m;
Các tuyến đường thôn Trung, Tây, thôn Xuân Phong, Xuân Phú (xã Vĩnh Phương) ngập cục bộ khoảng 0,3m-0,6m, tuyến đường qua Trung tâm xã ngập cục bộ 0,3m.
Thôn Phú Bình (xã Vinh Thạnh) ngập cục bộ khoảng 0,4m; Thôn Võ Cạnh, thôn Võ Cang (xã Vĩnh Trung) đoạn qua đường 23/10 ngập cục bộ khoảng 0,4m; Tuyến đường thôn Vĩnh Điềm Thượng (xã Vĩnh Hiệp) ngập cục bộ khoảng 0,6m.
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Khánh Hòa có lượng mưa từ 80 - 150mm, có nơi trên 150mm.
Trước tình hình mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sử tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các biện pháp ứng phó.
Trong đó, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực trũng thấp, ngập lụt,... để chủ động thực hiện các phương án ứng phó, sơ tán người đến nơi an toàn.
Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm cung cấp cho các khu vực có nguy cơ bị cô lập, chia cắt do mưa lũ. Bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực xung yếu để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cựu hộ cứu nạn khi có yêu cầu,...