Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409: Thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm

Năm 2001, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 (Quân khu 1) được phong tặng danh hiệu 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới'. Phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn tích cực thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, lập thêm nhiều chiến công mới.

Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường

Những ngày đầu xuân, chúng tôi đến thăm Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409, được nghe Thượng tá Đào Văn Chung, Lữ đoàn trưởng giới thiệu truyền thống của đơn vị. Ra đời trong thời kỳ đổi mới của đất nước (ngày 17/3/1984) mang tên người Anh hùng Đề Thám, những ngày đầu với bao khó khăn, Lữ đoàn luôn được chính quyền, nhân dân huyện Yên Thế, nhất là đồng bào các dân tộc ở các xã Tam Tiến và Canh Nậu tin yêu, hết lòng giúp đỡ, nhường nhà ở, vườn, đất để bộ đội có nơi ở tạm. Nhiều cụ già, thanh niên, phụ nữ, học sinh đã giúp bộ đội nấu cơm, đun nước, khai thác tre, nứa, dựng nhà, giữ gìn trật tự, an toàn bí mật nơi đóng quân.

Cùng với sự giúp đỡ của nhân dân địa phương, Lữ đoàn đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động quên mình. Chỉ trong vòng 6 tháng, toàn Lữ đoàn đã xây dựng mới 457 gian nhà ở sinh hoạt, nhà kho, nhà để xe với tổng diện tích hơn 10.000 m2; san đắp hàng nghìn mét khối đất đá, mở đường giao thông, xây dựng thao trường huấn luyện tạo được cơ sở hạ tầng ban đầu thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Nhiều tấm gương sáng vẫn đọng lại trong tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong những ngày đầu khó khăn như Trung tá Bùi Đình Đột, Lữ đoàn trưởng suốt ngày cởi trần, luôn tay đắp nền nhà, đào ao thả cá cải thiện đời sống cho đơn vị. Ngày 26/7/1985, Bộ Tổng tham mưu ra quyết định điều một Tiểu đoàn xe Tăng T54-M của Lữ đoàn cho Mặt trận 719. Sau khi vượt hơn 2 nghìn km, ngày 24/12/1985, Tiểu đoàn Tăng 1 đã có mặt ở Phnôm pênh làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 thực hành cơ động sẵn sàng chiến đấu.

Trải qua gần 40 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, phát huy truyền thống của đoàn mang tên người Anh hùng Đề Thám, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn bám sát, thực hiện triệt để phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; nắm vững và vận dụng sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Vì vậy chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị không ngừng nâng lên.

Ghi nhận thành tích, Đảng bộ, các tổ chức và cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2001, Chủ tịch nước phong tặng Lữ đoàn danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”. Liên tục từ năm 2013 đến 2022, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Năm 2022, đơn vị đoạt giải Nhất Hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân, được Tổng cục Kỹ thuật tặng Cờ. Ngoài ra đơn vị đoạt giải Nhất môn thi “Xe tăng thiết giáp tốt, khai thác xe tăng thiết giáp giỏi”, “Đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; giải Ba môn thi “Hoạt động ngày kỹ thật, khu kỹ thuật”.

“Bứt tốc” trên thao trường

Tiếp bước cha anh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hôm nay luôn vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn. Tại thao trường, dù thời tiết không thuận lợi, cường độ huấn luyện cao nhưng tất cả đều nghiêm túc thực hiện chương trình huấn luyện. Ngay sau hiệu lệnh của chỉ huy, các thành viên của kíp xe nhanh chóng cơ động khẩn trương vượt qua những chướng ngại vật. Xen lẫn tiếng “gầm” của động cơ xe tăng, tiếng bánh xích cày trên thao trường đầy bùn đất là những khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát của người chỉ huy, những chiếc xe hùng dũng “bứt tốc” chiếm lĩnh trận địa. Với những thao tác nhanh, gọn, chính xác của các cán bộ, chiến sĩ, mục tiêu đã bị tiêu diệt.

Năm 2001, Chủ tịch nước phong tặng Lữ đoàn danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”. Liên tục từ năm 2013 đến 2022, đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi". Năm 2022, đơn vị đoạt giải Nhất Hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân, được Tổng cục Kỹ thuật tặng Cờ ; đoạt giải Nhất môn thi “Xe tăng thiết giáp tốt, khai thác xe tăng thiết giáp giỏi” và “Đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật”.

Kết thúc nội dung thực hành khi trang phục đã ướt đẫm mồ hôi, Binh nhất Sầm Văn Điệp (vị trí nạp đạn), quê xã Canh Nậu (Yên Thế) bộc bạch: “Là lính xe tăng thì việc đầu tiên phải có sức khỏe tốt bởi mỗi lần huấn luyện, chúng tôi bốc xếp hơn 1 tấn đạn vào trong xe. Tuy vất vả nhưng được rèn luyện tại đơn vị có bề dày truyền thống, chúng tôi quyết tâm huấn luyện giỏi, rèn nghiêm lập thành tích cao nhất hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4”.

Để đạt được kết quả đơn vị huấn luyện giỏi, Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện; thực hiện đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc; xây dựng kế hoạch huấn luyện từ thấp đến cao, kết hợp huấn luyện trên xe và trang thiết bị mô phỏng. Đặc biệt, chú trọng rèn luyện cho bộ đội có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, tâm lý vững vàng. Trung sỹ Dương Văn Tuyển, Trưởng xe Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Tính chất bài huấn luyện đòi hỏi thành viên kíp xe phải rất thuần thục thao tác lái, sử dụng vũ khí trang bị nhằm cơ động nhanh, khai hỏa tiêu diệt mục tiêu nhịp nhàng, chính xác trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy các thành viên đã nỗ lực, cố gắng rèn kỹ năng, trình độ tác chiến, thao tác sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị có trong biên chế; thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cùng các thành viên trong kíp xe nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu”.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/399184/lu-doan-tang-thiet-giap-409-thi-dua-luyen-gioi-ren-nghiem.html