Lữ đoàn Phòng không 673 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 29/3, Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống 29/3 (1973-2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Mai Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2; các đồng chí tướng lĩnh nguyên lãnh đạo Lữ đoàn qua các thời kỳ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673 duyệt đội ngũ.

Trong không khí trang trọng, hào hùng, thay mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Đại tá Nguyễn Huy Cường, Lữ đoàn trưởng ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Ngày 29/3/1973, Lữ đoàn Phòng không 673 (tiền thân là Sư đoàn Phòng không 673- Sư đoàn Phòng không đầu tiên của quân giải phóng miền Nam) ra đời, đóng quân tại thôn Quất Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Ngay sau khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cùng lực lượng vũ trang Quân khu Trị Thiên đã dũng cảm, kiên cường đánh bại mọi cuộc hành quân lấn chiếm, tập kích đường không của địch; bảo vệ an toàn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; bảo vệ các tuyến giao thông chiến lược, căn cứ chiến dịch và cuộc sống bình yên của nhân dân vùng giải phóng.

Tháng 2/1975, Lữ đoàn được giao nhiệm vụ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khắc phục khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã trực tiếp chiến đấu 150 trận; bắn rơi 27 máy bay; bắn cháy 10 tàu chiến; tiêu diệt 500 tên địch, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, Lữ đoàn cùng các đơn vị bạn trong Quân đoàn 2 hành quân thần tốc, tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Campuchia. Tháng 3/1979, theo yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị hành quân ra bảo vệ biên giới phía Bắc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn Phòng không 673.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn không ngừng phát huy truyền thống “Thần tốc, Táo bạo, Quyết chiến, Toàn thắng”, coi trọng chất lượng huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đời sống cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng lên; doanh trại xanh - sạch - đẹp; nội bộ đoàn kết cao, tình quân dân keo sơn, gắn bó.

Ghi nhận chiến công xuất sắc, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tặng thưởng cho Lữ đoàn Phòng không 673 nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Lữ đoàn Phòng không 673 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.

Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa biểu dương, chúc mừng thành tích Lữ đoàn đạt được. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; sẵn sàng xử lý các tình huống trên không, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Xây dựng nền nếp chính quy; tăng cường quản lý, rèn luyện, tạo chuyển biến tích cực, vững chắc trọng chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp, đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chăm lo, xây dựng mối đoàn kết toàn dân, địa bàn đóng quân an toàn.

Hữu Trình - Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/401936/lu-doan-phong-khong-673-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat.html