Louis Vuitton tăng giá sản phẩm trên toàn cầu, bảo toàn lợi nhuận

Louis Vuitton thông báo sẽ điều chỉnh giá bán một số sản phẩm trên toàn cầu từ ngày 16/2 do chi phí sản xuất và vận chuyển tăng.

Theo Reuters, Louis Vuitton, thương hiệu đồ hiệu lớn nhất thế giới, sẽ là một trong những ‘ông lớn’ đầu tiên trong ngành thời trang tăng giá bán sản phẩm trong năm nay nhằm bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí tăng mạnh.

Louis Vuitton tăng giá sản phẩm trên toàn cầu nhằm bảo toàn lợi nhuận. Ảnh: Reuters.

Việc tăng giá có hiệu lực từ ngày 16/2 và được áp dụng với các sản phẩm da, phụ kiện thời trang và nước hoa ở tất cả các cửa hàng Louis Vuitton trên khắp thế giới, theo một phát ngôn viên của hãng tại Trung Quốc. Người này cũng cho biết mức tăng giá sẽ phụ thuộc vào từng loại sản phẩm.

“Đợt điều chỉnh giá này xuất phát từ những thay đổi trong chi phí sản xuất, vật liệu thô, vận chuyển và tình trạng lạm phát”, hãng thời trang hàng đầu của LVMH cho hay trong một tuyên bố với Reuters.

Theo một số blogger trên mạng xã hội Trung Quốc, giá một số mẫu túi xách, gồm Capucines và Neverfull, sẽ tăng từ 20% trở lên so với mức giá cũ ở Trung Quốc lần lượt là 46.500 nhân dân tệ (khoảng 7.323 USD) và 12.000 nhân dân tệ (1.890 USD).

PurseBop, trang web theo dõi thị trường hàng hiệu xa xỉ, trích dẫn một số tin đồn khác cho rằng mức tăng sẽ rơi vào khoảng tối thiểu 4% là và tối đa 15-18%.

Doanh thu 2021 kỷ lục

LVMH công bố mức doanh thu kỷ lục trong năm 2021, cao hơn cả trước khi đại dịch bùng phát. Ảnh: AFP.

Mới đây, LVMH đã công bố mức doanh số bán hàng năm 2021 đạt con số kỷ lục 71,6 tỷ USD, vượt qua mức dự kiến 69,2 tỷ USD của giới phân tích và doanh thu năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Màn trình diễn của gã khổng lồ kinh doanh thời trang xa xỉ, được điều hành bởi tỷ phú Bernard Arnault, đã minh chứng được sự phục hồi hình chữ V trong khi các khách hàng giàu có đổ xô trở lại các cửa hàng mua sắm. Tốc độ phục hồi được củng cố bởi các nền kinh tế khác cũng dần tăng trở lại và giá trị tài sản của tập đoàn cũng tăng nhanh chóng.

Với tư cách là nhà cung cấp hàng xa xỉ mang tính thống trị, LVMH cũng được hưởng lợi từ nhiều dòng sản phẩm, từ đôi giày sneaker in hình Louis Vuitton trị giá 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) cho đến nhẫn đính hôn Tiffany & Co. Doanh thu thuần của mảng thời trang và đồ da, bao gồm Celine and Loewe, vượt cả Louis Vuitton, tăng vọt hơn 42% so với mức năm 2019.

Doanh số của các chuỗi bán lẻ thuộc LVMH, bao gồm Sephora và các cửa hàng miễn thuế DFS, cùng với các dòng nước hoa và mỹ phẩm là hai mảng duy nhất vẫn chưa quay lại mức doanh thu của năm 2019. Nguyên nhân là do lượng khách du lịch châu Á đến châu Âu hiện chưa phục hồi hoàn toàn. Trong cuộc họp trực tuyến trước các nhà phân tích và giới báo chí, tỷ phú Arnault cảnh báo rằng du lịch quốc tế có thể không phục hồi trước năm tới hoặc năm 2024.

Tiffany, hãng thời trang gia nhập tập đoàn LVMH một năm trước, đã có kết quả “đáng ngưỡng mộ” mặc dù cửa hàng lớn nhất của thương hiệu nằm trên Đại lộ số 5 ở thành phố New York đang đóng cửa để tân trang. Tỷ phú Arnault cho biết cửa hàng này sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm nay.

“Kết quả kinh doanh của Tiffany là một bất ngờ rất thú vị, khẳng định xu hướng tích cực trong ngành trang sức như Richemont”, Cedric Ozazman - Giám đốc đầu tư của Reyl & Cie tại Geneva, nhận định.

Ông cũng cho rằng dù lạm phát tăng, LVMH vẫn có thể đạt được lợi nhuận cao nhờ khả năng tăng giá khá ấn tượng của tập đoàn này.

Nhiều lý do để tăng giá

Ông chủ của LVMH, hồi tháng 1 cũng cho biết tập đoàn có đủ lý do để tăng giá bán sản phẩm, đặc biệt trong tình hình lạm phát gia tăng như hiện nay. Song mọi thứ vẫn phải ở mức hợp lý.

Ông chủ LVMH tiếp tục chia sẻ rằng tập đoàn có lý do và luôn tôn trọng khách hàng dù giá sản phẩm vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận một số sản phẩm của LVMH mang giá trị vượt trội, như là chiếc đồng hồ đặc biệt Nautilus của Tiffany and Patek Phillipe với số lượng giới hạn chỉ 170 chiếc. Giá bán lẻ của nó là 52.635 USD (khoảng 1,2 tỷ USD) và thậm chí còn đạt giá trị 6,5 triệu USD (khoảng 150 tỷ USD) trong cuộc đấu giá hồi tháng trước.

Một số sản phẩm cao cấp của Chanel cũng đã tăng giá mạnh, khiến nhiều khách hàng phàn nàn. Tỷ phú Arnault nhấn mạnh rằng LVMH có thể sẽ có những động thái mới đối phó với áp lực lạm phát.

Trên thực tế, trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra, với nhu cầu mua hàng thời trang và phụ kiện cao cấp tăng mạnh, các thương hiệu thời trang cao cấp đã đẩy giá bán sản phẩm của mình lên cao hơn. Năm ngoái, Chanel đã tăng giá bán một số mẫu túi xách lên gấp 3 lần. Chiếc túi xách Classic Flap phổ biến hiện có giá bán là 8.200 USD, cao hơn 3.000 USD hay gần 60% so với thời điểm trước khi đại dịch diễn ra.

Hương Vũ (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/loius-vuitton-tang-gia-san-pham-tren-toan-cau-bao-toan-loi-nhuan-post181792.html