Los Angeles, Moscow, New York chịu cảnh tắc đường nghiêm trọng

Theo thống kê, năm 2016, vào giờ cao điểm, ở Los Angeles, số thời gian tắc nghẽn giao thông là 104 giờ, Moscow là 91 giờ và New York là 89 giờ.

Đây là thống kê trong báo cáo mà Tập đoàn quốc tế Inrix (tổ chức chuyên nghiên cứu các vấn đề quản lý giao thông đường bộ) công bố ngày 20/2, theo đó 3 thành phố nói trên (2 ở Mỹ và 1 ở Nga) dẫn đầu danh sách TOP 10 địa điểm ù tắc giao thông nghiêm trọng nhất ở các nước phát triển.

Nối tiếp "danh sách buồn" này lần lượt là các thành phố San Francisco (Mỹ), thủ đô Bogota (Colombia), Sao Paulo (Brazil), London (Anh), Atlanta (Mỹ), Paris (Pháp) và Miami (Mỹ).

Theo Inrix, tắc đường tiêu tốn của các tài xế Mỹ trung bình 1.200 USD/năm do lãng phí nhiên liệu và thời gian.

Các tác giả của bản báo cáo đã nghiên cứu tình trạng giao thông trong năm 2016 tại 1.064 thành phố của 38 nước.

Nguyễn Thơ

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/los-angeles-moscow-new-york-chiu-canh-tac-duong-nghiem-trong/299085.vgp