Lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A04 với nhiều hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn tại Định Hóa, Thái Nguyên

Triển khai kế hoạch học tập, nghiên cứu thực tế, ngày 7/11/2023, lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A04 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Đoàn về nguồn, thăm Khu di tích lịch sử Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại xã Bình Thành; Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, xã Phú Đình (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và trao tặng 10 phần quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, học tốt thuộc huyện Định Hóa và Công đoàn Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa.

Ths.Nguyễn Ngọc Hân, Chủ nhiệm lớp Cao cấp lý luận chính trị K74-A04 cùng tập thể lớp dâng hương tại Khu di tích lịch sử Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đến thăm Khu di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, tại xóm Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Đoàn được nghe giới thiệu về lịch sử những ngày đầu thành lập trường đầy khó khăn, gian khổ; được nhắc nhở lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong sổ vàng của Trường: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

Ngược dòng lịch sử, vào đầu năm 1949, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã khai giảng khóa học đầu tiên và trở thành Trường huấn luyện cán bộ thường xuyên của Trung ương Đảng, đánh dấu bước phát triển mới mang tính bước ngoặt trong công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ của Đảng. Tổng Bí thư Trường Chinh được giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác tuyên huấn, đồng thời phụ trách Trường Nguyễn Ái Quốc và đồng chí Lê Văn Lương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Giám đốc đầu tiên của Trường. Công tác đào tạo của nhà trường luôn được Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo đặc biệt. Bên cạnh đội ngũ thầy giáo, cô giáo là giảng viên của nhà trường, còn có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và các đồng chí Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng tham gia công tác đào tạo của Trường.

Tập thể lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A04 chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc.

Trong giờ phút thiêng liêng được thăm và ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Trường, các học viên bày tỏ lòng thành kính và ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện học tập nâng cao trình độ năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng bản lĩnh cách mạng thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, xứng đáng là học viên của Trường Đảng mang tên Người - Trường Nguyễn Ái Quốc nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hoạt động về nguồn lần này sẽ giúp học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A04 hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng, cũng như hoạt động giảng dạy học tập trong giai đoạn đầu của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục chuyến hành trình về nguồn, Đoàn đã đến thăm Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa “Thủ đô Gió Ngàn, Chiến khu Việt Bắc”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở, làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954), nơi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đi tới thắng lợi, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Cô giáo Chủ nhiệm cùng tập thể lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A04 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đến với Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình với lối kiến trúc đình đền truyền thống, khánh thành vào dịp kỷ niệm 115 ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2005). Đây là nơi tri ân, thể thiện lòng thành kính của nhân dân cả nước, kiều bào và bạn bè quốc tế với Bác Hồ kính yêu.

Đoàn đã thăm Di tích lịch sử Tỉn Keo, thuộc xóm Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Cũng trong hành trình về nguồn, Đoàn đã thăm Di tích lịch sử Tỉn Keo, nằm ngay chân đèo De, tựa vào dãy núi Hồng - địa danh nổi tiếng thuộc xóm Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nằm ở trung tâm “Thủ đô gió ngàn”, Tỉn Keo là nơi đặt trụ sở Phủ Chủ tịch trong thời kỳ Kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc nhiều lần trong những năm từ 1947 đến 1954. Tại nơi đây, ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, thông qua phương án tác chiến của Tổng Quân ủy - Bộ Tổng tư lệnh, đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta đến thắng lợi.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên, lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A04 đã tặng 10 phần tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học tốt thuộc huyện Định Hóa và Công đoàn Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa.

Một trong những hoạt động quan trọng, thể hiện tính nhân văn, truyền thống văn hóa tốt đẹp khi về nguồn là hoạt động tri ân đối với đồng bào, nhân dân địa phương. Trong chuyến về nguồn lần này, lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A04 đã tặng 10 phần tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học tốt thuộc huyện Định Hóa và Công đoàn Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa.

Hành trình về nguồn của lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.A04 có ý nghĩa thiết thực nâng cao nhận thức cho các học viên về lòng tự hào dân tộc, về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, chuyến đi cũng góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các học viên trong lớp, tạo động lực để mỗi học viên ra sức phấn đấu, không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện tại mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Vũ Chiến

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-k74a04-voi-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-hanh-trinh-ve-nguon-tai-dinh-hoa-thai-nguyen-364089.html