Long An: Đột kích kho chứa gần 50 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Vừa qua, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tiến hành kiểm tra và phát hiện gần 50 tấn hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại một kho hàng trên địa bàn.

Ngày 2/2/2024, Công an tỉnh Long An thông tin, Công an huyện Đức Hòa vừa tiến hành lập biên bản tạm giữ gần 50 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại một kho hàng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 30/1/2024, nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Đức Hòa phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1988, trú tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) đang chở 3 thùng carton bên trong có chứa mặt nạ dưỡng da có nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kho chứa mỹ phẩm rộng khoảng 1.000 m2.

Qua làm việc đối tượng, Bảo khai nhận chở thuê cho ông Nguyễn Châu Trung Dũng (sinh năm 1993, trú tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của ông Dũng tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, lực lượng chức năng phát hiện có 1.644.000 đơn vị sản phẩm mặt nạ dưỡng da (tổng trọng lượng 49 tấn), số hàng hóa trên không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Một số sản phẩm bị thu giữ.

Số mỹ phẩm này gồm nhiều chủng loại, được đựng trong các thùng carton. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan.

Hiện Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã lập biên bản, tạm giữ lô hàng để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo pháp luật.

Tiến Phòng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/long-an-dot-kich-kho-chua-gan-50-tan-my-pham-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-301613.html