Lời khai lạnh gáy của kẻ nhẫn tâm sát hại gia đình em vợ ở Hải Dương

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hoàng Anh Thắng (SN 1971, quê Hải Phòng) khai do mâu thuẫn với vợ nên quyết định sát hại em trai và cháu vợ ở Hải Dương.

Ngày 12/8, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng điều tra làm rõ vụ trọng án con rể ra tay với gia đình nhà vợ khiến 4 người thương vong xảy ra tại huyện Ninh Giang một ngày trước.

Nghi phạm được xác Hoàng Anh Thắng (SN 1974, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Thắng kết hôn với chị B.T.D (SN 1974, quê xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và có với nhau một con chung. Đến năm 2016, chị B.T.D đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) cho đến nay.

Chiều ngày 10/8, Thắng từ Hải Phòng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Trung, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Khi đi, đối tượng mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 dao bấm đến nhà bố mẹ vợ.

Hiện trường vụ con rể ra tay với gia đình nhà vợ ở Hải Dương.

Rạng sáng 11/8, lợi dụng lúc cả nhà vợ đang ngủ, nghi phạm dùng dao bầu tấn công anh B.K.D (SN 1981, em trai vợ) khiến người này tử vong tại chỗ với nhiều vết thương vùng cổ. Sau đó, hắn dùng dao gây thương tích vùng cổ với cháu B.C.C (SN 2006, cháu trai vợ) bị thương nặng.

Ngoài ra, đối tượng này còn gây thương tích cho bố mẹ vợ, em dâu vợ.

Sau khi gây án, hắn đến Công an huyện Ninh Giang đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng này bước đầu khai do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng trong thời gian chị B.T.D sinh sống và lao động tại Đài Loan nên hắn nảy sinh ý định giết anh B.K.D (em trai vợ) và cháu B.C.C (con anh B.K.D).

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Viện KSND đã tỉnh tiếp tục điều tra vụ án.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/loi-khai-lanh-gay-cua-ke-nhan-tam-sat-hai-gia-dinh-em-vo-o-hai-duong-post1559715.tpo