Lời khai của 'nữ quái' lừa đảo tâm linh chiếm đoạt cả chục tỷ đồng

Trần Thị Hồng Giang thực hiện 6 hành vi lừa đảo 8 bị hại với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, Giang lừa đảo bằng thủ đoạn tâm linh hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 4/4, Trần Thị Hồng Giang, SN 1981, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thị Tuyết, SN 1988, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Giang và Tuyết khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vì không có việc làm, nghiện chơi game đổi thưởng trên mạng dẫn đến thua lỗ nên Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác. Giang đưa ra các thông tin gian dối như bản thân làm Giám đốc nhà hàng G. H. ở Tp.Vinh, là Chủ tịch Hội đồng quản trị của chuỗi nhà hàng rủ góp cổ phần chia lợi nhuận cao.

Bị cáo Tuyết và Giang khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra để các bị hại tin tưởng, Giang còn đưa ra thông tin gian dối có nhà muốn bán, xin việc, đưa ra các nội dung “tâm linh” phải làm lễ để nhiều nạn nhân tin tưởng. Giang sử dụng tài khoản “Mãi nhớ về mẹ” để nhắn tin, gọi điện thoại thúc giục các bị hại chuyển tiền.

Trong số các bị hại, bà D.T.T., SN 1964, trú tại TP.Vinh bị Giang lừa số tiền nhiều nhất hơn 7,4 tỷ đồng. Theo đó, vào tháng 3/2021, Giang làm quen với bà T. Qua tiếp xúc, Giang biết bà T. là người tin vào chuyện tâm linh nên Giang đưa ra nhiều nội dung về “tâm linh” trong gia đình bà cần hóa giải. Ví dụ: Giang đưa ra thông tin nhà bà T. có bùa do người Thái Lan làm nên cần phải hóa giải “binh ngoại lai” và làm lễ “bóc bùa” cho 2 căn nhà của bà T.; Giang biết bà T. có nhờ thầy bỏ bùa ở dưới móng nhà nên nói dối với người phụ nữ này nhà bị động long mạch cần phải nhờ sư thầy làm lễ hóa giải; Giang suy đoán và nói với bà T. là chồng bà này có quan hệ bất chính ngoài vợ chồng. Giang nói với bà T. cần phải nhờ sư thầy lập đàn làm lễ cắt đứt việc ngoại tình để về với vợ,…

Sau đó, Giang nói với bà T. có quen sư thầy ở các chùa ở phía Bắc có thể giúp bà này hóa giải. Trong thời gian đầu, để bà T. tin tưởng, Giang không yêu cầu bà T. phải trả một khoản nào. Sau đó, Giang yêu cầu bà T.chuyển tiền và nói chỉ cần chuyển tiền để mình làm lễ. Giang nói khi “ông bà tổ tiên chứng dám lòng thành thì sẽ trả lại” cho bà T.

Với hành vi phạm tội của mình Giang phải nhận mức án chung thân.

Tin tưởng Giang nói thật bà T. nhiều lần chuyển tiền cho người phụ nữ này. Khi bà T. chậm chuyển tiền thì Giang cho biết nếu không chuyển tiền thì sẽ mất số tiền còn lại và nội dung tâm linh gia đình cũng không được hóa giải. Vì quá sợ hãi, từ ngày 6/4/2021-25/5/2021, bà T. đã chuyển cho Giang số tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện hành vi, để tạo niềm tin cho bà T. Giang đã chuyển lại cho người này hơn 216 triệu đồng và nói dối tiền lộc các sư.

Với các thủ đoạn trên, từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2022 Trần Thị Hồng Giang đã thực hiện 6 hành vi lừa đảo 8 bị hại với tổng số tiền hơn 15,1 tỷ đồng. Trong đó, Giang lừa đảo bằng hình thức tâm linh số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Tuyết tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức. Khoảng tháng 7/2021, Tuyết biết Giang lừa đảo chiếm đoạt của bị hại nhưng vì mang ơn Giang đã cưu mang mình nên Tuyết giúp Giang thực hiện 2 hành vi chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Giang khai số tiền chiếm đoạt được đã để chơi game trên mạng hết, hiện không có khả năng chi trả. Bị cáo Tuyết khai giúp sức cho Giang nhưng chỉ thi thoảng được Giang cho đôi đồng để tiêu vặt.

Có mặt tại phiên tòa, các bị hại tham dự phiên tòa yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hồng Giang tù chung thân, Nguyễn Thị Tuyết 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, buộc bị cáo Giang phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Hà Thị Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-nu-quai-lua-dao-tam-linh-chiem-doat-ca-chuc-ty-dong-a601325.html