Lời khai của nghi phạm đốt khách sạn lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Thọ khai nguyên nhân tưới xăng, đốt cháy khách sạn là do anh ta “ghét cách làm việc" của nhân viên trong tòa nhà.

Ngày 9/11, Công an quận 5 (TP.HCM), cho biết đơn vị đang tạm giữ ông Lưu Trường Thọ (41 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) để điều tra hành vi Phá hoại tài sản.

Lúc 4h ngày 7/11, bảo vệ tại khách sạn BigLand (đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5) phát hiện có tiếng nổ lớn và khói nghi ngút bên trong tòa nhà. Lúc này, trong khách sạn có 23 người đang lưu trú, trong đó cả trẻ nhỏ 15 tháng tuổi.

Nhân viên khách sạn đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã đến hiện trường khống chế đám cháy.

Khách sạn BigLand (đường Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5) nơi xảy ra vụ cháy.

Tại hiện trường, công an thấy có một thùng xăng nằm ở tầng 4. Từ những chứng cứ tại hiện trường, công an đã xác định Thọ là nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Thọ khai nguyên nhân phóng hỏa đốt khách sạn là “ghét cách làm việc" của nhân viên trong tòa nhà này. Để thực hiện hành vi, tối 5/11, người đàn ông này mua xăng mang về khách sạn. Sáng 7/11, anh ta tưới xăng ở trước cửa một số phòng ở tầng 2, 3 và 5 của khách sạn. Sau đó, Thọ về phòng thay quần áo đã dính xăng rồi gói lại và ném xuống đường Võ Văn Kiệt.

Khi lửa cháy, anh ta chạy xuống tầng trệt cùng mọi người như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chiều cùng ngày, Thọ thấy chiếc bọc nylon có chứa áo, quần mình vẫn còn nằm trước khách sạn nên đã nhặt ném vào thùng rác. Tuy nhiên, hành vi của anh ta đã bị công an ghi hình làm chứng cứ. Cảnh sát bắt giữ Thọ ngay sau đó.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-dot-khach-san-luc-rang-sang-o-sai-gon-post696565.html