Lợi dụng việc làm phóng viên để 'bảo kê' xe tải, lĩnh án 15 tháng tù

Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử Trần Huy Lâm (SN 1976, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội 'Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi'.

Trần Huy Lâm tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, lợi dụng việc làm phóng viên, có quen biết với lực lượng CSGT, từ giữa năm 2020 đến tháng 9/2022, Trần Huy Lâm đã thỏa thuận với một số lái xe là sẽ can thiệp để bỏ qua hoặc giảm nhẹ lỗi vi phạm tại các trạm tuần tra, xử lý vi phạm giao thông.Theo đó, hằng tháng, các lái xe Hoàng Văn Dương (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Lê Văn Nam (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Cao Văn Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Đỗ Nhật Tân (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phải trả tiền cho Trần Huy Lâm theo các mức khác nhau tùy tuyến đường di chuyển; nếu tháng nào xe không chạy thì không phải đóng tiền.Trần Huy Lâm đã hướng dẫn dán logo “NGUYÊN THỦY” trước đầu xe ôtô để làm dấu hiệu khi can thiệp xử lý xe vi phạm.Theo đó, kể từ giữa năm 2020 đến tháng 9/2022, Trần Huy Lâm đã nhận tổng số tiền 61 triệu đồng của anh Đỗ Nhật Tân (8 triệu đồng), anh Hoàng Văn Dương (16 triệu đồng), Lê Văn Nam (21 triệu đồng) và Cao Văn Sơn (16 triệu đồng).Ngày 16/10/2022, nhận thấy việc nhận tiền của Lâm chưa đúng pháp luật, anh Đỗ Nhật Tân đã trình báo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Kỳ Anh.Qua quá trình điều tra, xét xử, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trần Huy Lâm 15 tháng tù giam.

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/loi-dung-chuc-danh-phong-vien-de-bao-ke-xe-tai-linh-an-15-thang-tu/251291.htm