Lợi dụng mất điện, "cuỗm" 4 laptop của sinh viên Lào

(VTC News) - Nguồn tin từ Công an phường Bến Thủy (TP.Vinh - Nghệ An) cho biết, chiều ngày 25/6, cơ quan này đã mật phục và bắt gọn đối tượng Nguyễn Công Tuấn (SN 1985), trú cùng phường, về hành vi nhiều lần trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18/6, Tuấn lẻn vào ký túc xá sinh viên người nước ngoài tại trường ĐH Vinh, lợi dụng lúc sinh viên sơ hở đã lấy đi 4 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động trị giá gần 90 triệu đồng. Sự việc sau đó được nhà trường báo lên Công an phường Bến Thủy. Xét tính chất vụ trộm cắp liều lĩnh và phức tạp, cơ quan điều tra lập chuyên án T510 làm rõ. Đúng một tuần theo dõi, rà soát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Công Tuấn (SN 1985). Lệnh bắt được tiến hành và đối tượng sa lưới khi đang ngồi chơi ở quán nước. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm cắp trên địa bàn TP.Vinh, lấy cắp 11 máy tính xách tay và 4 điện thoại di động. Hiện cơ quan chức năng đã thu lại được 8 máy tính và 4 điện thoại di động. Trao đổi với VTC News, PGS. TS Nguyễn Ngọc Hợi - Hiệu trưởng trường ĐH Vinh - cho biết, hôm xảy ra mất cắp khu ký túc xá mất điện, sinh viên đi ra ngoài tránh nóng lại không khóa cửa phòng. Lợi dụng sự xáo trộn này, đối tượng có cơ hội ra tay. Đây là bài học cảnh giác không riêng gì sinh viên trong trường mà còn tất cả sinh viên ở trọ cần đề phòng, vì ký túc và phòng trọ có rất nhiều người qua lại, rất dễ cho kẻ lạ lợi dụng. Hồng Thắng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-252066/phap-luat/loi-dung-mat-dien-cuom-4-laptop-cua-sinh-vien-lao.htm