'Lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã định hình'

“Kết quả thắng 5-2 trước đội tuyển CHDCND Triều Tiên của đội tuyển Việt Nam rất ấn tượng. Tuy nhiên, thu hoạch lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là lối chơi đã được định hình”, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng bày tỏ quan điểm sau thắng lợi của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước đội bóng đến từ Đông Á.

Mặc dù xếp trên Việt Nam 33 bậc ở bảng xếp hạng FIFA và trình độ thuộc hàng đầu châu Á, song Triều Tiên đã không thể hiện được đẳng cấp trước đội chủ nhà. “Tôi nghĩ hàng hậu vệ của Triều Tiên mắc những sai lầm ấu trĩ. Họ giống như một đội bóng hạng Nhất ở Việt Nam. Những bàn thắng của Công Vinh hay Xuân Trường chẳng khác nào bàn thắng được biếu khi các cầu thủ Việt Nam có quá nhiều không gian và thời gian để đưa ra tình huống dứt điểm”, cựu tiền vệ xứ Nghệ chia sẻ.

Không đánh giá cao đối thủ và xem chiến thắng của Việt Nam là điều hiển nhiên, nhưng theo Quốc Vượng, thắng lợi này của thầy trò HLV Hữu Thắng đem lại rất nhiều dấu hiệu tích cực mà trong đó, lối chơi được định hình là mấu chốt và cần thiết vào thời điểm này.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi quá tốt trước CHDCND Triều Tiên.Ảnh: Phạm Tuân

“Đây là một trận đấu đúng chất giao hữu. Kết quả thắng giòn giã có thể là niềm vui đến với người hâm mộ song nó chỉ là cảm giác nhất thời và trước đối thủ không thể hiện được đẳng cấp cũng như mắc nhiều sai lầm thì thắng lợi là điều không quá bất ngờ. Tuy nhiên, điều nhận được sau trận đấu này là những tín hiệu tích cực.

Đó là tinh thần cống hiến, khát khao của các cầu thủ cho dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Thêm nữa, lối chơi đã được định hình rõ nét, cầu thủ tự tin cầm bóng. Một trận đấu mà dấu ấn của HAGL là rất rõ rệt. HLV Hữu Thắng tin tưởng các cầu thủ HAGL và đó là cách để xây dựng, phát triển đội tuyển. Họ đã chơi một trận khiến người hâm mộ cảm thấy mãn nhãn”, Quốc Vượng phân tích.

Bên cạnh những điểm tích cực, theo Quốc Vượng, đội tuyển Việt Nam vẫn còn hạn chế nhất định. “Thể lực còn hạn chế và đây là điều dễ hiểu khi các cầu thủ đã trải qua một mùa giải dài lại phải tập luyện trong điều kiện thời tiết không tốt ở TP.HCM. Tư duy chiến thuật cũng không thật sự đồng đều và kinh nghiệm vẫn là điều còn thiếu.

Tiền vệ Xuân Trường (14) được đánh giá là mẫu cầu thủ kiến tạo lối chơi và dẫn dắt thế trận hiếm thấy của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Tuy nhiên, tôi nghĩ qua thời gian những hạn chế này sẽ dần khắc phục và mấu chốt trong chiến thắng này vẫn là một đội tuyển Việt Nam đã hình thành bản sắc rõ rệt. HLV Hữu Thắng cho thấy những gì ông xây dựng đang đi đúng hướng”, cựu tiền vệ này chia sẻ thêm.

Trong số gần 20 cầu thủ được ra sân, Quốc Vượng đánh giá cao tiền vệ Xuân Trường, người đã có 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo đẳng cấp để giúp Văn Thanh nâng tỉ số lên 3-2.

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: 'Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại Đài Loan'

Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng cho rằng nếu không giành được 3 điểm trước Đài Loan (Trung Quốc), thầy trò HLV Miura khó có thể thắng được ai ở vòng loại World Cup 2018...

“Tôi ấn tượng Xuân Trường không phải vì bàn thắng mà cậu ấy ghi được. Chỉ những cầu thủ có kỹ năng cơ bản mới có thể thực hiện pha dứt điểm như vậy nhưng nên nhớ, đó là tình huống mà Xuân Trường có rất nhiều không gian và thời gian để đưa ra giải pháp cuối cùng. Điều tôi nhìn thấy ở cầu thủ này là mẫu tiền vệ dám cầm bóng, đá có đầu óc và ý đồ rõ ràng. Đó là mẫu tiền vệ trung tâm bấy lâu nay rất hiếm của bóng đá Việt Nam”, Quốc Vượng dành lời khen cho “đàn em”.

“Một chiến thắng ở trận đấu giao hữu trước đối thủ mạnh có thể khiến người hâm mộ cảm thấy vui sướng song điều quan trọng là phải đi theo lộ trình đã vạch ra và phong cách chơi bóng, thứ bóng đá bản sắc mới là sự thu hoạch lớn nhất ở trận đấu này”, cựu tiền vệ xứ Nghệ đúc kết.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/loi-choi-cua-doi-tuyen-viet-nam-da-dinh-hinh-n20161006215743269.htm