Lời cảm ơn của Ban tổ chức lễ ra mắt sách và CLB cùng tên ' Trái tim người lính Thủ đô'

Trân trọng cảm ơn các Anh hùng LLVTND, các Tướng lĩnh Quân đội, Công an và các Cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu Thanh niên xung phong… nhiều thế hệ, là nhân vật của sách 'Trái tim người lính Thủ đô', cùng một số Nhân chứng lịch sử đã và đang đồng hành với Tổ chức 'Trái tim người lính Việt Nam'.

Đặc biệt, cảm ơn Anh hùng LLVTND Trung tướng Nguyễn Như Hoạt (nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô); Trung tướng, TS. Đặng Vũ Sơn (nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ); Trung tướng, CCB Phùng Khắc Đăng (nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng); Anh hùng LLVTND, Thiếu tướng Phan Văn Lai - Trưởng Ban liên lạc Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Anh hùng LLVTND, Thiếu tướng Đào Trọng Hùng - Phó Trưởng Ban liên lạc Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Đại tá, Anh hùng LLVTND Đại tá Vũ Văn Huynh - nguyên Chánh Thanh tra Quân khu thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cảng (Nguyên Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng); Nhà thơ Lại Hồng Khánh (nguyên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội); cùng nhiều sĩ quan cao cấp Quân đội, Công an và các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, Ban, Ngành của Trung ương và Hà Nội...

Cảm ơn các anh chị và các bạn phóng viên đại diện của hơn 50 cơ quan Báo chí và Truyền thông đã đến chứng kiến và đưa tin về sự kiện ý nghĩa nhân văn nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

Hà Nội, 5/10/2023

Trái Tim Người Lính

Trái tim người lính

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mo-duc-mua-dong-nam-1973-kinh-tang-than-nhan-cac-anh-hung-liet-sy-doan-ba-gia-a21091.html