Loạt vũ khí kỳ dị của Đức quốc xã khiến Hitler từng 'ôm mộng' bá chủ

Trong Thế chiến 2, trùm phát xít Hitler và chính quyền Đức quốc xã đã nghiên cứu, chế tạo một số vũ khí kỳ dị nhằm thay đổi cục diện tình tình chiến sự. Thế nhưng, chính quyền Hitler sớm 'vỡ mộng'.

V-3 (Vergeltungswaffe 3) là siêu pháo khổng lồ của Đức quốc xã và cũng là khẩu pháo lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Hitler ra lệnh cho các kỹ sư phát xít Đức chế tạo siêu pháo V3 nhằm giúp nước này chiếm ưu thế trước quân Đồng minh. Hitler dự định dùng vũ khí khủng này oanh tạc thủ đô London của Anh từ 2 boongke ngầm ở vùng Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp.

V-3 (Vergeltungswaffe 3) là siêu pháo khổng lồ của Đức quốc xã và cũng là khẩu pháo lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Hitler ra lệnh cho các kỹ sư phát xít Đức chế tạo siêu pháo V3 nhằm giúp nước này chiếm ưu thế trước quân Đồng minh. Hitler dự định dùng vũ khí khủng này oanh tạc thủ đô London của Anh từ 2 boongke ngầm ở vùng Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp.

Siêu pháo V3 có chiều dài mỗi nòng pháo 130m, hoạt động theo cơ chế nhồi thuốc theo nhiều giai đoạn. Khi khẩu pháo khai hỏa và viên đạn vẫn đang bay trong nòng súng, khí thuốc sẽ lần lượt kích hoạt khối thuốc phóng thứ hai, thứ ba... nhằm nhanh chóng tăng tốc cho đạn pháo hướng tới mục tiêu.

Siêu pháo V3 có chiều dài mỗi nòng pháo 130m, hoạt động theo cơ chế nhồi thuốc theo nhiều giai đoạn. Khi khẩu pháo khai hỏa và viên đạn vẫn đang bay trong nòng súng, khí thuốc sẽ lần lượt kích hoạt khối thuốc phóng thứ hai, thứ ba... nhằm nhanh chóng tăng tốc cho đạn pháo hướng tới mục tiêu.

Phát xít Đức dự tính sử dụng siêu pháo V3 từ tháng 10/1944. Tuy nhiên, chỉ ba tháng trước khi Đức quốc xã thực hiện kế hoạch này, quân Đồng minh đã mở những cuộc không kích lớn khiến kế hoạch của Hitler "phá sản".

Phát xít Đức dự tính sử dụng siêu pháo V3 từ tháng 10/1944. Tuy nhiên, chỉ ba tháng trước khi Đức quốc xã thực hiện kế hoạch này, quân Đồng minh đã mở những cuộc không kích lớn khiến kế hoạch của Hitler "phá sản".

Dù vậy, phát xít Đức kịp chế tạo 3 khẩu siêu pháo V3 với nòng ngắn hơn so với bản thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, chỉ 2 siêu pháo V3 được sử dụng. Trong thời gian từ ngày 11/1 - 22/2/1945, khoảng 183 quả đạn pháo được lính Đức quốc xã khai hỏa tấn công nhằm vào thành phố Luxembourg khiến 10 người thiệt mạng và làm bị thương 35 người khác.

Dù vậy, phát xít Đức kịp chế tạo 3 khẩu siêu pháo V3 với nòng ngắn hơn so với bản thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, chỉ 2 siêu pháo V3 được sử dụng. Trong thời gian từ ngày 11/1 - 22/2/1945, khoảng 183 quả đạn pháo được lính Đức quốc xã khai hỏa tấn công nhằm vào thành phố Luxembourg khiến 10 người thiệt mạng và làm bị thương 35 người khác.

Súng Mặt trời là một vũ khí kỳ quái khác của Đức quốc xã. Nó do nhà vật lý người Đức Hermann Oberth trình bày ý tưởng lần đầu là vào năm 1929. Theo thiết kế của ông, nước Đức sẽ xây dựng một trạm không gian bên ngoài quỹ đạo Trái đất. Tiếp đến, các nhà khoa học sẽ phóng tên lửa đẩy mang theo một chiếc gương khổng lồ lên quỹ đạo.

Súng Mặt trời là một vũ khí kỳ quái khác của Đức quốc xã. Nó do nhà vật lý người Đức Hermann Oberth trình bày ý tưởng lần đầu là vào năm 1929. Theo thiết kế của ông, nước Đức sẽ xây dựng một trạm không gian bên ngoài quỹ đạo Trái đất. Tiếp đến, các nhà khoa học sẽ phóng tên lửa đẩy mang theo một chiếc gương khổng lồ lên quỹ đạo.

Sau đó, chiếc gương khổng lồ có đường kính tới 1,6 km sẽ "hấp thụ" ánh nắng Mặt trời rồi nhắm vào một điểm nhất định trên Trái đất để thiêu rụi các thành phố, làng mạc của kẻ thù.

Sau đó, chiếc gương khổng lồ có đường kính tới 1,6 km sẽ "hấp thụ" ánh nắng Mặt trời rồi nhắm vào một điểm nhất định trên Trái đất để thiêu rụi các thành phố, làng mạc của kẻ thù.

Các chuyên gia không tìm được tài liệu nào cho thấy Đức quốc xã đã thành công trong việc chế tạo súng Mặt trời. Thế nhưng, một số lời đồn cho rằng, Mỹ đã thu giữ một mô hình thử nghiệm của súng Mặt trời vào năm 1945.

Các chuyên gia không tìm được tài liệu nào cho thấy Đức quốc xã đã thành công trong việc chế tạo súng Mặt trời. Thế nhưng, một số lời đồn cho rằng, Mỹ đã thu giữ một mô hình thử nghiệm của súng Mặt trời vào năm 1945.

Siêu pháo Schwerer Gustav hay còn gọi "đại pháo Gustav" đây là khẩu súng thần công lớn nhất thế giới. Đức quốc xã đặt nhiều kỳ vọng vào vũ khí siêu khủng này sẽ giúp đánh bại quân Đồng minh. Krupp Industries thiết kế siêu pháo Schwerer Gustav nặng tới 1350 tấn và có thể bắn cùng lúc những viên đạn nặng 7 tấn đến mục tiêu ở cách đó gần 47 km.

Siêu pháo Schwerer Gustav hay còn gọi "đại pháo Gustav" đây là khẩu súng thần công lớn nhất thế giới. Đức quốc xã đặt nhiều kỳ vọng vào vũ khí siêu khủng này sẽ giúp đánh bại quân Đồng minh. Krupp Industries thiết kế siêu pháo Schwerer Gustav nặng tới 1350 tấn và có thể bắn cùng lúc những viên đạn nặng 7 tấn đến mục tiêu ở cách đó gần 47 km.

Do có trọng lượng và kích thước khủng nên lính Đức quốc xã phải mất tới 3 ngày chuẩn bị với lực lượng nhân sự là 250 người để lắp ráp 2 khẩu súng với cỡ nòng 800 mm. Thêm nữa, 2.500 người khác lắp đặt đường ray và cần khoảng 30 phút để nạp đạn.

Do có trọng lượng và kích thước khủng nên lính Đức quốc xã phải mất tới 3 ngày chuẩn bị với lực lượng nhân sự là 250 người để lắp ráp 2 khẩu súng với cỡ nòng 800 mm. Thêm nữa, 2.500 người khác lắp đặt đường ray và cần khoảng 30 phút để nạp đạn.

Với những điều này, siêu pháo Schwerer Gustav không tạo ra được lợi thế trên chiến trường và hiệu quả không đạt được như mong đợi. Đức quốc xã chỉ sản xuất 2 siêu pháo Schwerer Gustav.

Với những điều này, siêu pháo Schwerer Gustav không tạo ra được lợi thế trên chiến trường và hiệu quả không đạt được như mong đợi. Đức quốc xã chỉ sản xuất 2 siêu pháo Schwerer Gustav.

Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức?. Nguồn: HGV.

Tâm Anh (theo Kickassfacts)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-vu-khi-ky-di-cua-duc-quoc-xa-khien-hitler-tung-om-mong-ba-chu-1759358.html