Loạt pháo M777 và tên lửa Storm Shadow bị hạ gục, Su-25 rơi

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã hạ gục 6 pháo M777, tăng Leopard 2A5 và 6 tên lửa Storm Shadow, bắn rơi máy bay Su-25 của Ukraine trong ngày.

(Ảnh: Pravda)

Ngày 22/1, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Zapad của Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của các phân đội xung kích 32, 60, 66 và 81 cơ giới hóa và các lữ đoàn jaeger số 68 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) và Sinkovka (vùng Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là lên tới 180 quân, 5 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải.

Ngoài ra, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo Msta-B và D-20 cùng 1 súng chống tăng MT-12 của AFU cũng bị trúng đạn trong cuộc phản pháo.

Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ Nhóm Lực lượng Tsentr của Nga, được hỗ trợ bởi pháo binh, đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 117 AFU phát động gần Yampolovka và Grigorovka (DPR).

Có tới 180 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe cơ giới đã bị vô hiệu hóa ở hướng trên trong ngày.

Trong cuộc chiến phản pháo, quân đội Nga đã bắn trúng 1 hệ thống pháo tự hành Zuzana-2 do Slovakia sản xuất, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành D-20.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 22/1. (Ảnh: Rybar)

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ Nhóm Lực lượng phía Nam của Nga, được pháo binh hỗ trợ, đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 22 AFU phát động gần Kleshcheyevka (DPR).

Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự của các lữ đoàn cơ giới số 22 và 92 của AFU gần Kleshcheyevka và Krasnoye (DPR).

Ở hướng trên, AFU chịu 320 quân thương vong, 10 xe tăng, trong đó có 1 xe tăng Leopard 2A5, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 và 12 xe cơ giới.

Trong cuộc chiến phản pháo, Ukraine mất: 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo Msta-B và D-20, 1 xe chiến đấu Grad MLRS, 1 xe tự hành Gvozdika hệ thống pháo binh đẩy và 2 pháo D-30.

Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga, phối hợp với pháo binh, đã gây thiệt hại về nhân lực của lữ đoàn cơ giới hóa số 31, lữ đoàn tấn công đường không số 79 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 105 gần Staromayorskoye, Novomikhailovka (DPR) và Priyutnoye (vùng Zaporozhye).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên lên tới 120 lính, 3 phương tiện cơ giới, 2 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và 1 pháo tự hành D-20.

Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị của Nhóm Lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã đánh bại các cụm nhân lực và khí tài quân sự của các lữ đoàn tấn công miền núi số 117, 118 và 128 của AFU gần Rabotino, Kamenskoye và Pyatikhatki (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 105 lính Ukraine, 1 xe tăng và 3 xe bán tải.

Trong cuộc chiến phản pháo, AFU mất: 1 hệ thống pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất và 2 khẩu pháo: D-20 và D-30.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 22/1, hướng Soledar. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, các đơn vị của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121 AFU bị đánh bại gần Novotyaginka và Zolotaya Balka (vùng Kherson).

Ở hướng trên, AFU mất 100 quân và 3 phương tiện cơ giới.

Trong quá trình phản pháo, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống Grad của Ukraine bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 2 kho đạn dược dã chiến của Lữ đoàn cơ giới số 23 của AFU, đồng thời tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 103 khu vực trong ngày.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine Ivanovka (vùng Kharkov).

Trong ngày, 6 tên lửa hành trình Storm Shadow và 5 quả đạn HIMARS bị đánh chặn.

Ngoài ra, 76 UAV Ukraine đã bị vô hiệu hóa ở Donetsk, Novosyolovka, Vodyanoye, Verkhetoretskoye, Lipovoye (DPR), Kremennaya, Zolotarevka (LPR), Ocheretovatoye (vùng Zaporozhye), Novaya Kakhovka (vùng Kherson) và Tokorevka ( vùng Kharkov).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 21/1, phía Nga mất thêm 830 quân, 11 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 2 hệ thống phòng không, 25 UAV, 1 tên lửa hành trình, 29 phương tiện chở nhiên liệu và 5 phương tiện đặc biệt.

UAV Lancet phá hủy hệ thống phòng không Strela-10.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/loat-phao-m777-va-ten-lua-storm-shadow-bi-ha-guc-su-25-roi-post669617.html