Loạt nhà bán lẻ Nga đàm phán để nhập hàng qua Kazakhstan

Kazakhstan được hưởng lợi khi các công ty Nga tìm cách lách lệnh trừng phạt để giao thương trở lại trên toàn cầu.

Các nhà bán lẻ Nga Magnit và Lenta đang đàm phán với các nhà cung cấp của họ và các bên khác về việc nhập khẩu hàng hóa qua Kazakhstan, nước láng giềng phía nam của Nga và là đối tác thân thiết, một quan chức Kazakhstan tiết lộ.

Xe tải tại một nhà kho của nhà bán lẻ Nga Lenta ở Vùng Leningrad, Nga. (Nguồn: REUTERS/Anton Vaganov).

Sự biến động của đồng rúp và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến thị trường Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin điều quân đến Ukraine vào ngày 24/2, điều mà Moscow nói là một "hoạt động quân sự đặc biệt" nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của Kiev và tận gốc những gì mà nước này gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong nỗ lực buộc nước này rút lực lượng, trong khi nhiều công ty nước ngoài đã ngừng hoặc đình chỉ hoạt động của họ tại Nga.

Làm việc thông qua các công ty trung gian ở Kazakhstan về lý thuyết có thể cho phép các nhà bán lẻ Nga giải quyết một số vấn đề do các lệnh trừng phạt gây ra, chẳng hạn như thanh toán bằng ngoại tệ.

Yerkebulan Orazalin, Trưởng phòng đầu tư và kinh doanh tại văn phòng thị trưởng Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, cho biết Magnit và Lenta đang đặc biệt xem xét các mặt hàng mà nguồn cung trực tiếp sang Nga bị hạn chế, trang web Tengrinews.kz của Kazakhstan đưa tin.

Đối với khách hàng châu Âu, ông Timur Suleimenov, phó chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhấn mạnh tiềm năng của Kazakhstan như một điểm đến cho các công ty châu Âu đang cố gắng tiếp cận thị trường Nga, nhưng ngược lại cũng có khả năng: Kazakhstan là địa điểm cho các công ty Nga đang cố gắng tiếp cận thị trường quốc tế.

Tuần trước, Giám đốc điều hành Ilya Khait của Ural Motorcycles trong một cuộc phỏng vấn do công ty khởi xướng đã xác nhận rằng Ural sẽ chuyển các hoạt động lắp ráp của mình đến Petropavl, Kazakhstan - cách Irbit khoảng 600 km về phía đông nam.

Khi được hỏi tại sao công ty lại chọn Kazakhstan, thay vì các trung tâm tái định cư sản xuất phổ biến khác như Việt Nam và Ấn Độ, Khait trả lời: “Bởi vì chúng tôi cần phải làm điều đó nhanh chóng”.

Ông nói rằng vị trí Kazakhstan gần nhà máy ở Irbit, nắm chắc tiếng Nga và sự dễ dàng qua lại biên giới giữa hai nước đã khiến Kazakhstan trở thành một địa điểm thuận lợi cho một bước đi nhanh chóng và cần thiết.

Ông nói: “Đó là cách dễ nhất, đơn giản nhất, nhanh nhất để đưa hệ thống lắp ráp của chúng tôi ra khỏi Nga và khởi động lại quá trình sản xuất”.

Uskenbayev, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Kazakhstan, cho biết Ural Motorcycles đã ký thỏa thuận thuê mặt bằng với Kaztechmash, mở một nhà máy lắp ráp máy ở thành phố Petropavl với hoạt động chủ yếu tập trung vào lắp ráp máy nông nghiệp. Bộ trưởng nói thêm rằng có rất nhiều công ty ở Nga quan tâm đến việc chuyển hoạt động sang Kazakhstan.

Ngoài ra, ông Khait cũng nhấn mạnh rằng ý định của ông không nhất thiết là tái định cư lâu dài đến Kazakhstan mà là để việc lắp ráp và vận chuyển hàng càng sớm càng tốt.

Đối với Kazakhstan, đây là một cơ hội, ngay cả khi nó là một cơ hội có hạn. Nó cũng đòi hỏi phải có một sự thắt chặt ngoại giao tế nhị giữa việc lôi kéo các công ty chuyển đến Kazakhstan để giảm bớt gánh nặng của các lệnh trừng phạt, trong khi tránh vi phạm trực tiếp các chế độ trừng phạt, vốn có khả năng cao sẽ tiếp tục mở rộng khi cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài.

Sơn Tùng (Theo: Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/loat-nha-ban-le-nga-dam-phan-de-nhap-hang-qua-kazakhstan-post192795.html