Loạt ngôi sao suýt lụi bại dưới tay Jose Mourinho

HLV Mourinho nổi tiếng bằng sự cá tính và kỉ luật nhưng cũng chính sự cứng nhắc của ông đã tàn phá không ít sao bóng đá thời hoàng kim.

Kevin De Bruyne gia nhập Chelsea năm 2012 và được kì vọng sẽ tỏa sáng tại sân Stamford Bridge. Nhưng với lý do chỉ là một cầu thủ trẻ, nên chỉ sau vài trận mở màn cầu thủ người Bỉ này nhanh chóng bị HLV Mourinho “ghẻ lạnh”. Sau khi chia tay Chelsea, anh gia nhập Wolfsburg rồi đến Man City và trở thành một những tiền vệ tấn công hay nhất Ngoại hạng Anh. Ảnh: Goal

Khi Chelsea mua Lukaku về, hầu như người hâm mộ nào cũng nhận ra tài năng và gọi anh là “Drogba đệ nhị” từ HLV trưởng Mourinho. Chính vì vậy, tiền đạo người Bỉ này không được trọng dụng và chỉ xuất hiện đúng 122 phút tại The Blues trước khi tìm đường "trốn" sang Everton và trở thành một tay săn bàn đáng sợ với 25 pha lập công mùa giải qua. Ảnh: Getty Images

Nuri Sahin đã có cơ hội hợp tác cùng Mourinho ở Real Madrid. Tuy nhiên thay vì trở thành trụ cột tại sân Bernabeu, Sahin thường xuyên bị Mourinho đày ải trên ghế dự bị, một phần cũng vì anh rất dễ chấn thương. Sau đó cầu thủ này được đem cho mượn tại Liverpool rồi trở về lại Dortmund sau đó. Ảnh: Marca

Nhằm mục đích tăng thêm tốc độ cho hàng tiền vệ, Mourinho quyết định đem Salah về Chelsea từ Basel. Thế nhưng đây là một thương vụ thất bại toàn tập, khi tiền vệ người Ai Cập này không bắt kịp được nhịp độ thi đấu của bóng đá Anh và đánh mất lòng tin của Mourinho. Điều này khiến anh phải lang bạt qua Seri A, khoác áo hai CLB Fiorentina và Roma. Ảnh: Daily Express

Năm 2014, Mourinho đưa về sân Stamford Bridge bộ ba cầu thủ đã giúp Atletico vô địch La Liga và vào đến chung kết Champions League, bao gồm Thibaut Courtois Diego Costa và Filipe Luis. Trái ngược với hai cái tên đầu tiên, Luis lại tỏ ra chậm chạp trong việc bắt nhịp tốc độ thi đấu của bóng đá Anh, và không thể cạnh tranh vị trí chính thức cùng Cesar Azpilicueta. Ảnh: Mirror

Mourinho thường thành công với việc tạo cơ hội cho các tài năng trẻ ở hậu vệ thể hiện, ngoại trừ Garay. Hậu vệ người Argentina không được trọng dụng bởi Mourinho trước khi bị bán sang Benfica vào năm 2011. Ảnh: AS

Ricardo Quaresma không có pha lập công nào trong hai mùa giải khoác áo Inter Milan đủ nói lên sự thất vọng đối với tiền về đông hương với Mourinho. Chỉ khi rời khỏi Inter Milan, Quaresma mới trở lại là chính mình. Ở tuổi 33, anh vẫn miệt mài cày ải ở CLB Besiktas. Ảnh: Daily Mail

Cũng giống trường hợp của Salah, Cuadrado trước khi đến Chelsea từng chơi rất hay ở Fiorentina, nhưng lại bị thui chột khi đến môi trường bóng đá Anh. Gia nhập Stamford Bridge khi Chelsea đang hướng đến chức vô địch, tiền vệ người Colombia không được Mourinho sử dụng thường xuyên vì không muốn phá vỡ tính ổn định. Ảnh: Express

Vốn là một người đề cao sự an toàn, Mourinho không bao giờ vừa lòng với cách chơi bóng của David Luiz, một hậu vệ có thiên hướng tấn công và hay phạm sai lầm ngớ ngẩn. Đó là lý do David Luiz quyết định chuyển sang Pháp để thi đấu cho Paris Saint-Germain. Ảnh: Goal

Dù có một kỳ World Cup thành công, Schurrle vẫn phải chịu kiếp dự bị khi trở về gặp lại Mourinho. Đó là lý do trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2015, tiền vệ này quyết định hồi hương để khoác áo Wolfsburg. Ảnh: Goal

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-thao/loat-ngoi-sao-suyt-lui-bai-duoi-tay-jose-mourinho-893871.html