Loạt lý do bất ngờ khiến nhiều hoa hậu bị tước vương miện

Trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, không ít hoa hậu đã bị tước vương miện sau khi đăng quang vì nhiều lý do khác nhau.

Leona Gage - Hoa hậu Mỹ 1957 bị tước vương miện chưa đầy 24 giờ sau khi đăng quang. Lý do, BTC phát hiện sự thật Mary Leona khai gian lý lịch rằng đủ 21 tuổi (tuổi dự thi của Miss USA), thực tế cô chỉ vừa tròn 18. Ban tổ chức còn nhận thêm thông tin Mary đã kết hôn tận 2 lần và có đến 2 người con trai. Những điều trên hoàn toàn vi phạm quy định của cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Mary Leona bị tước vương miện, người thay thế cô là Á hậu 1 Charlotte Sheffield.

Marjorie Wallace - Hoa hậu Thế giới 1973 bị tước vương miện sau 104 ngày đăng quang. Nguyên nhân là vì cô hẹn hò cùng lúc với hai người đàn ông: một ca sĩ xứ Wales và một cầu thủ bóng đá người Anh. Hành vi này lập tức bị chỉ trích bởi khán giả và ban tổ chức.

Vanessa Williams từng làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Mỹ 1984. Tuy nhiên, ngay sau đó người đẹp vướng phải khủng hoảng truyền thông khi những bức ảnh khỏa thân của cô được đăng tải. Sau vụ việc này, cô bị tước vương miện và danh hiệu. Bất chấp sự thất vọng của khán giả, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp người mẫu và diễn xuất.

Người đẹp Helen Morgan (Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland) đăng quang Hoa hậu Thế giới 1974 nhưng chỉ 4 ngày sau khi đăng quang, cô tuyên bố từ bỏ vương miện vì bị phát hiện đã sinh con. Được biết, ban tổ chức đã yêu cầu người đẹp Helen chủ động từ bỏ doanh hiệu. Á hậu 1 Anneline Kriel đến từ Nam Phi được chọn lên thay thế.

Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn vũ 2002 bị tước vương miện không lâu sau khi đăng quang vì lý do quá bận việc học, không thể hoạt động theo lịch của ban tổ chức. Khi ấy, Oxana là một sinh viên luật. Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2002 sau đó được chuyển cho Á hậu 1 Justine Pasek của Panama.

Atchara McKay - Miss World Thái Lan 2005 cũng từng bị tước vương miện ít giờ sau khi đăng quang. Nguyên nhân, người đẹp này bị dân tình "đào" lại loạt ảnh nóng trong quá khứ. Không những vậy, Atchara McKay còn đóng phim nhạy cảm, vướng nhiều tranh cãi, tiếng xấu từ dư luận.

Năm 2016, Kristhielee Caride - Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico bị thông báo tước vương miện. Nguyên nhân cô cảm thấy không thích ống kính máy ảnh, không muốn tham gia các sự kiện được tài trợ. Ban tổ chức không hài lòng về thái độ của người đẹp 24 tuổi nên quyết định tước vương miện của cô sau 4 tháng đăng quang.

Chỉ hơn 1 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay 2015, Laura Garcete Riveros bị tước vương miện vì mang bầu. Thông tin này do ban tổ chức cuộc thi công bố. Người đẹp sinh năm 1990 cho biết cô không có ý thanh minh và chấp nhận quyết định của ban tổ chức. Cô cũng là một trong những hoa hậu tại vị có thời gian ngắn nhất lịch sử cuộc thi này.

Ris Low - Hoa hậu Singapore 2009 từng bị tước vương miện với lý do gây sốc khi từng là tội phạm. Cụ thể, Ris Low không thông báo cho ban tổ chức rằng cô từng bị kết tội gian lận thẻ tín dụng vào tháng 5/2009. Người đẹp sau đó bị yêu cầu thu hồi danh hiệu.

Anea Carcía, đại diện của Cộng hòa Dominican xuất sắc vượt qua hàng chục người đẹp của các quốc gia và vùng lãnh thổ để đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2015. Tuy nhiên cô chỉ giữ được vương miện của mình trong 5 tháng. Nguyên nhân được đưa ra chính là việc Anea Carcía vi phạm các điều khoản của hợp đồng, không làm tròn nghĩa vụ của một tân hoa hậu. Chủ tịch của cuộc thi còn cho biết Anea Carcía có thái độ quá quắt, đưa ra đề nghị "trịch thượng", yêu cầu tổ chức MGI phải cho bạn trai sang Thái Lan sống chung trong khoảng thời gian đương nhiệm.

Người đẹp Phongsavanh Souphavady đăng quang Hoa hậu Thế giới Lào năm 2021. Tuy nhiên ngay sau đêm đăng quang, cô vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ của cư dân mạng. Đa số cho rằng cô không xứng đáng với ngôi vị này với lý do khai gian tuổi, từ 30 xuống còn 26 để được dự thi. Người đẹp cũng nhận về nhiều lời bàn tán về nhan sắc từ đó dấy lên nghi vấn mua giải. Chính vì những sức ép của dư luận, Phongsavanh Souphavady tuyên bố trả lại danh hiệu hoa hậu cho người xứng đáng hơn.

Cuối tháng 8/2022, đêm chung kết Miss World Trung Quốc 2022 đã diễn ra, gọi tên Nguyễn Nguyệt tại ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ đăng quang, người đẹp bị tước ngay danh hiệu vì vi phạm các nguyên tắc và điều lệ của ban tổ chức. Thông tin này đã khiến người hâm mộ được phen bất ngờ bởi lẽ Nguyễn Nguyệt luôn là một trong những nhân tố sáng giá, có phần thể hiện xuất sắc tại các vòng thi. Sau sự cố này, Tần Trạch Văn được bổ nhiệm thành tân Miss World Trung Quốc và chính thức đại diện đất nước này tại sân chơi Miss World 2022.

Ngọc Thanh (tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/loat-ly-do-bat-ngo-khien-nhieu-hoa-hau-bi-tuoc-vuong-mien-ar810762.html