Loạt ảnh không thể quên về cuộc vây hãm Leningrad (2)

Kéo dài 900 ngày đêm, cuộc vây hãm Leningrad đã khiến trên 1 triệu người dân thành phố thiệt mạng vì bom đạn, bệnh tật và đói rét...

Người dân đẩy một toa tàu điện ngang qua một tòa nhà mới bị phá hủy do trúng bom của Đức. Ảnh: Englishrussia.com.

Các nữ chiến sĩ phòng không thực hiện nhiệp vụ trước tòa nhà số 4 phố Halturin, ngày 1/5/1942. Ảnh: Englishrussia.com.

Trẻ em trồng rau tăng gia ở khu vườn cạnh đài phun nước Mytninskaya. Ảnh: Englishrussia.com.

Những tù binh Đức đầu tiên bị giải qua phố Tchaikovsky. Ảnh: Englishrussia.com.

Vỏ bom Đức được người dân Leningrad biến thành ấm đun nước cỡ lớn. Ảnh: Englishrussia.com.

Các cầu thủ đội bóng Dynamo của Leningrad sau trận giao hữu với các thủy thủ hạm đội Baltic. Ảnh: Englishrussia.com.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát sau một cuộc oanh kích của không quân Đức trong cuộc vây hãm Leningrad. Ảnh: Englishrussia.com.

Người dân Leningrad tham gia xây dựng lũy bảo vệ nhà máy Kirov factory. Ảnh: Englishrussia.com.

Các cậu bé quan sát một chiếc xe tăng Đức được Hồng quân thu giữ. Ảnh: Englishrussia.com.

Đường bờ sông Fontanka ngổn ngang gạch đá sau cuộc oanh tạc của quân Đức. Ảnh: Englishrussia.com.

Tờ thông báo về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa ở Leningrad trong cuộc vây hãm. Ảnh: Englishrussia.com.

Những người phụ nữ nhìn cuộc không chiến diễn ra giữa máy bay Liên Xô và Đức khi đang dọn dẹp đống đổ nát trên đường phố. Ảnh: Englishrussia.com.

Sự biến đổi dung mạo của bà S.I Petrova, một người phụ nữ sống sót qua cuộc vây hãm Leningrad. Từ trái sang phải, các bức ảnh chụp vào tháng 5/1941, tháng 5/1942 và tháng 10/1942. Ảnh: Englishrussia.com.

Vẻ kiệt sức của những người dân trên đường đi lấy nước. Ảnh: Englishrussia.com.

Ba mẹ con trên đường phố Leningrad tháng 5/1952. Một người con gái phải chống gậy do suy kiệt vì thiếu thực phẩm. Ảnh: Englishrussia.com.

Một ngày mùa đông trên đại lộ Nevsky giai đoạn Leningrad bị quân Đức bao vây. Ảnh: Englishrussia.com.

Một phòng dành cho bệnh nhi với cây thông Giáng sinh, mùa đông 1941. Ảnh: Englishrussia.com.

Hai người phụ nữ bên trong căn hộ đổ nát của mình. Ảnh: Englishrussia.com.

Những học sinh xuất sắc của Trường số 47 được trao huy chương "Vì sự nghiệp phòng thủ Leningrad". Ảnh: Englishrussia.com.

Người dân tập trung trên quảng trường Suvorov đề nghe tin tức về tình hình chiến sự ở Leningrad, tháng 1/1944. Ảnh: Englishrussia.com.

Người dân xem pháo hoa mừng ngày chấm dứt cuộc vây hãm Leningrad trên quảng trường Suvorov, ngày 27/1/1944. Ảnh: Englishrussia.com.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loat-anh-khong-the-quen-ve-cuoc-vay-ham-leningrad-2-840993.html