Loại hộ chiếu (passport) mới được cấp có gì khác với loại cũ?

Loại hộ chiếu (passport) mới được cấp có những điểm khác biệt gì so với loại hộ chiếu phổ thông cũ? Hãy cùng cập nhật thông tin trong bài viết dưới đây.

Sự khác biệt của hộ chiếu (passport) gắn chip điện tử và hộ chiếu thường

Hộ chiếu gắn chip điện tử được Bộ Công an chính thức cấp từ ngày 1/3/2023 cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (có hiệu lực từ năm 2019).

Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử và hộ chiếu đang dùng hiện tại nhìn thoạt qua bên ngoài có vẻ giống nhau nhưng chi tiết hơn ở bên ngoài hộ chiếu gắn chip điện tử có biểu tượng hình con chip. Nếu mở bên trong ra thì với hộ chiếu gắn chip cũng sẽ có sự khác biệt là có hình con chip ngay ở phía trên dòng số hộ chiếu.

Nếu lật mặt sau của trang giấy, một bên có thêm khung còn với hộ chiếu bình thường hiện nay là không có gì.

Hộ chiếu gắn chip có biểu tượng hình con chip.

Một điểm đặc biệt với hộ chiếu gắn chip là các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp của đất nước. Ví dụ như Tràng An (Ninh Bình), Khuê Văn Các (Hà Nội), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Kinh thành Huế, Phố cổ Hội An…và nhiều địa danh khác.

Với hộ chiếu gắn chip điện tử mới này, Việt Nam nằm trong 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử, lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng chung giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hộ chiếu gắn chip điện tử, có thể coi là một bước tiến nữa của Việt Nam trong triển khai Chính phủ điện tử. Theo Luật Xuất nhập cảnh ban hành từ năm 2019, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử.

Một cuốn hộ chiếu mới, bảo mật hơn, thuận lợi hơn, lại mang bên trong nhiều hình ảnh về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam hơn phần nào sẽ khiến từng người dân cảm thấy tự hào hơn khi cầm trên tay quyển hộ chiếu này.

Hộ chiếu gắn chip điện tử có gì thú vị mà hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng?

Hiện nay, trên thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử, vì lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng thống nhất giữa các quốc gia.

Chính ưu điểm này, người mang hộ chiếu gắn chip điện tử thường được các quốc gia ưu tiên cho phép xuất nhập cảnh dễ dàng hơn.

Cụ thể như Chương trình miễn thị thực nhập cảnh của Mỹ được áp dụng cho 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với điều kiện người nhập cảnh phải có hộ chiếu gắn chip điện tử.

Hộ chiếu gắn chip mang tính bảo mật thông tin cao hơn.

Hộ chiếu gắn chip điện tử có tính bảo mật thông tin cao, vì được lưu trữ trong con chip, rất khó sao chép thông tin.

Chính vì vậy, hộ chiếu gắn chip điện tử có tính bảo mật hơn hộ chiếu giấy thông thường, bảo vệ người mang hộ chiếu trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân; tránh tình trạng bị làm giả vì thực tế hiện các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang phải đối phó với tình trạng gia tăng sử dụng hộ chiếu, thị thực và các loại giấy tờ xuất nhập cảnh giả mạo để hoạt động phi pháp như: buôn lậu, di cư bất hợp pháp, khủng bố…; hoàn toàn không có việc định vị theo dõi.

Hộ chiếu gắn chip điện tử có đi nước ngoài được không?

Hộ chiếu là giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

Hộ chiếu phổ thông có hai hình thức là hộ chiếu gắn chip và hộ chiếu không gắn chip. Về cơ bản, giá trị của hai loại hộ chiếu này là như nhau.

Cả hộ chiếu gắn chip và hộ chiếu không gắn chip đều có thể đi nước ngoài nếu đáp ứng được điều kiện nhập cảnh của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đến.

Trong đó, ngoài hộ chiếu để chứng minh quốc tịch và nhân thân, phần lớn các quốc gia, vùng lãnh thổ còn yêu cầu người nhập cảnh phải có thị thực (visa).

Ngoài hộ chiếu, visa là một trong những loại giấy tờ bắt buộc phải có khi bạn xuất cảnh đến một số quốc gia yêu cầu.

Hiện nay, Hộ chiếu Việt Nam chỉ có thể nhập cảnh vào 55 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước. Trong đó, một số nơi có thể áp dụng visa nhập cảnh tại sân bay (visa on arrival) hoặc visa điện tử (eTA).

Chú thích:

- Miễn thị thực là chính sách cho phép công dân từ một số quốc gia cụ thể nhập cảnh mà không cần xin visa trước khi đi.

- Visa nhập cảnh sân bay (visa on arrival) là loại visa có thể xin và nhận tại sân bay khi đến nơi thay vì phải xin visa từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán trước khi đi, người xin visa làm thủ tục xin visa và thanh toán phí tại điểm nhập cảnh.

- Visa điện tử (eTA) là loại visa có thể xin trực tuyến trước khi nhập cảnh.

Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử (tại Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu đã có sẵn lựa chọn hình thức hộ chiếu để công dân tự điền).

Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.

Diễm Hằng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/loai-ho-chieu-passport-moi-duoc-cap-co-gi-khac-voi-loai-cu-172240127120052915.htm