'Loa phường phố Huế' đăng sai sự thật nhằm câu like câu view

Chiều 12/12, Công an TP. Huế tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với người sử dụng Facebook 'Loa phường Huế' liên quan đến hành vi đăng thông tin sai sự thật, gây dư luận xấu, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an và lực lượng chức năng làm việc với người sử dụng trang Facebook “Loa phường phố Huế”

Trước đó, Facebook “Loa phường phố Huế” đăng nội dung: “Bị bắt là nhất thời, lì đòn là mãi mãi. Sau khi 26 đối tượng bị bắt, giờ lại thêm vài đối tượng bốc đầu xe chạy quanh đường Trần Hưng Đạo với những pha nẹt pô, bốc đầu, vỉa xương cá...” kèm theo video một số thanh thiếu niên bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng.

Công an TP. Huế và ngành chức năng xác định, đây là nội dung sai sự thật nhằm mục đích câu like câu view... Nội dung bài đăng đã thu hút nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ, dẫn đến tạo dư luận xấu trong xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Sau thời gian xác minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Huế làm rõ, người sử dụng trang Facebook “Loa phường phố Huế” là Nguyễn Tuấn Đức (SN 2003), trú tại kiệt 50 đường Thiên Thai, phường An Tây (TP. Huế). Đức khai nhận, do thiếu kiểm chứng thông tin nên đã đăng thông tin sai sự thật. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước khi Đức đăng thông tin này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế vừa khởi tố 26 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, sử dụng hung khí, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Tin, ảnh: PHONG QUANG

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/loa-phuong-pho-hue-dang-sai-su-that-nham-cau-like-cau-view-135852.html