Lo ngại bị Israel tấn công 'trả đũa', Iran điều 'rồng lửa' Khordad 3 về bảo vệ thủ đô

Iran đang điều động nhiều tổ hợp phòng không, trong đó có 'rồng lửa' Khordad 3 về thủ đô Tehran để bảo vệ các mục tiêu quan trọng do lo ngại Israel sẽ tấn công trả đũa.

Sau vụ tập kích lớn vào Israel, hiện Iran đã điều động nhiều hệ thống phòng không trong đó có "rồng lửa" Khordad 3 về bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

“Chúng tôi chờ điều này nhiều năm qua, lực lượng phòng không của chúng tôi đã sẵn sàng”, nguồn tin giấu tên từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết 300 UAV tự sát, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Iran đã tấn công nước này vào đêm 13, rạng ngày 14/4.

Cuộc tấn công của Iran nhằm đáp trả việc Israel thực hiện cuộc không kích ngày 1/4 vào cơ quan ngoại giao của Tehran ở Syria khiến 7 sĩ quan quân đội Iran thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy cấp cao.

Phe cứng rắn trong giới lãnh đạo Israel kêu gọi đáp trả mạnh mẽ và trực diện vào lãnh thổ Iran, nhưng Tel Aviv cũng cần cân nhắc lập trường của Mỹ và nguy cơ xung đột leo thang.

Hiện Iran vẫn đang tăng cường năng lực phòng thủ trong đó có việc triển khai tổ hợp Khorda-3, sẵn sàng đối phó với đòn trả đũa từ phía Israel.

Khordad-3 là hệ thống phòng thủ khá nổi tiếng, đã chứng minh được năng lực bằng cách bắn hạ máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4A Global Hawk của Mỹ, khi chiếc UAV này xâm phạm không phận Iran.

Khordad 3 do Iran nghiên cứu phát triển, đánh dấu bước nhảy vọt trong công nghệ phòng thủ của nước này.

Thông tin về hệ thống này từng được truyền hình Iran tiết lộ năm 2012, nhưng cho đến lúc này không có nhiều thông tin chi tiết.

Hệ thống phòng không Khordad 3 chỉ chính thức ra mắt vào năm 2014 cũng chính là thời điểm biên chế.

Chỉ biết theo Thông tấn xã Fars của Iran, tên lửa phòng không Khordad-3 có thể tấn công đồng thời 4 mục tiêu, với tầm bắn 100-200 km, tầm cao 27 km.

Về thiết kế bên ngoài, Khordad-3 rất giống với phiên bản Buk-M2E của Nga và dường như nó sử dụng chung khung gầm MZKT-6922.

Điểm khác biệt là Buk-M2E mang theo 4 tên lửa, còn Khordad-3 chỉ có 3 tên lửa.

Trước đó Iran tuyên bố tự chế tạo tổ hợp phòng không Raad và các phiên bản của nó, nhưng nó giống hệ thống Buk của Nga một cách kỳ lạ.

Một số chuyên gia nhận định, Iran đã sao chép toàn bộ thiết kế của Buk-M2E từ xe chuyên chở, radar cho đến tên lửa

Tuy nhiên, phiên bản Khordad-3 được trang bị radar tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu mới, thậm chí còn tốt hơn cả radar trên Buk-M2E của Nga.

Một chỉ huy lực lượng không gian vũ trụ Iran từng nói rằng Khordad-3 có thể so sánh với hệ thống phòng không tinh vi S-300 của Nga.

Khi trang bị đạn Taer 2B mới nhất, tổ hợp phòng không Khordad-3 sẽ được nâng cấp tầm bắn lên tới 200 km.

Khordad-3 có thể tiêu diệt máy bay ném bom, tiêm kích, máy bay không người lái và cả tên lửa hành trình.

Tên lửa được trang bị đầu đạn HE phân mảnh. Cơ chế dẫn đường cho tên lửa có thể tương tự như hệ thống Buk của Nga.

Nhờ học hỏi thiết kế từ tổ hợp Buk-M2, kết hợp với một số công nghệ từ tên lửa RIM-66 của Mỹ mà Iran đã chế tạo được một hệ thống phòng thủ cực kỳ lợi hại.

Sở hữu tầm bắn lên tới 200 km ở biến thể mới, đạn đánh chặn Taer 2B của Khordad 3 có cự ly tác chiến vượt qua cả đạn 48N6E2 của S-300PMU-2 (195 km), đủ sức tạo ra chiếc ô rộng để che đầu các mục tiêu quan trọng.

Một số nguồn tin cho biết tên lửa Taer 2B còn được lắp đầu dò radar chủ động với khả năng kháng nhiễu rất cao, bằng chứng là nó đã đánh bại hệ thống phòng thủ có mức độ tự bảo vệ rất cao trang bị cho chiếc RQ-4A Global Hawk.

Khordad 3 được cho là một trong những tổ hợp phòng không uy lực nhất mà Iran đang sở hữu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lo-ngai-bi-israel-tan-cong-tra-dua-iran-dieu-rong-lua-khordad-3-ve-bao-ve-thu-do-post573619.antd