Lộ diện 4 căn cứ mới ở Philippines mà Mỹ được phép tiếp cận, Washington khẳng định không có ý đồ này với Manila

Trong cuộc họp báo ngày 3/4, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, Mỹ sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Philippines.

Thủy quân lục chiến Philippines tại Căn cứ hải quân Camilo Osias hồi tháng 10/2022. (Nguồn: USNIS News)

Thủy quân lục chiến Philippines tại Căn cứ hải quân Camilo Osias hồi tháng 10/2022. (Nguồn: USNIS News)

Ngày 3/4, Văn phòng Tổng thống Philippines đã công khai 4 căn cứ bổ sung mà Mỹ có quyền tiếp cận - trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng mở rộng (EDCA).

Địa điểm cụ thể là Căn cứ hải quân Camilo Osias và Sân bay Lal-lo đều ở tỉnh Cagayan; Trại Melchor Dela Cruz ở Gamu thuộc tỉnh Isabela. Hai tỉnh Cagayan và Isabela đều nằm trên đảo Luzon.

Căn cứ còn lại là trên đảo Balabac ở tỉnh Palawan, gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Sau thông báo của Philippines, bà Singh cho hay, Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai tại các cơ sở bổ sung trên.

Các kế hoạch của Washington bao gồm xây dựng một sân bay, cũng như "các căn cứ tập trận, đương nhiên, bao gồm cả lực lượng hải quân", bà Singh nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Mỹ không tìm cách đặt căn cứ quân sự lâu dài ở Philippines.

Theo Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, các cơ sở mới sẽ "tăng cường khả năng tác chiến của Các lực lượng vũ trang Mỹ và Philippines, cũng như cho phép phản ứng hiệu quả hơn trước một loạt vấn đề chung ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, kể cả thảm họa thiên nhiên và nhân đạo”.

Bà Singh nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là đối phó với các thách thức khu vực và sự sẵn sàng của khu vực. Đây là thỏa thuận của chúng tôi với Philippines trong nhiều năm, góp phần cho sự hợp tác của chúng tôi, góp phần nâng cao khả năng tương tác".

(theo Fox News)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-dien-4-can-cu-moi-o-philippines-ma-my-duoc-phep-tiep-can-washington-khang-dinh-khong-co-y-do-nay-voi-manila-222191.html