Lo bị đánh cắp công nghệ, Canada sẽ ban hành hướng dẫn mới trong hợp tác nghiên cứu

Bộ trưởng Đổi mới François-Philippe Champagne chỉ trích việc các trường đại học Canada hợp tác với giới quân sự Trung Quốc, nói sẽ đưa ra các hướng dẫn mới về an ninh quốc gia trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Đổi mới François-Philippe Champagne chỉ trích việc các trường đại học Canada hợp tác với giới quân sự Trung Quốc. (Nguồn: The Star)

Bộ trưởng Đổi mới François-Philippe Champagne chỉ trích việc các trường đại học Canada hợp tác với giới quân sự Trung Quốc, đồng thời muốn ra các hướng dẫn mới về an ninh quốc gia để bảo vệ tốt hơn các công nghệ và khoa học tiên tiến của Canada.

Phát biểu trước Ủy ban Khoa học và Nghiên cứu thuộc Hạ viện Canada, ông này cho biết sẽ ngăn chặn công nghệ tiên tiến của Canada sẽ bị đánh cắp.

Phản ứng trước thông tin do truyền thông Canada đăng tải rằng 50 trường đại học Canada đã tiến hành các nghiên cứu sâu rộng với quân đội Trung Quốc kể từ năm 2005, ông Champagne nói: "Tôi không hài lòng và điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi đang tìm cách áp đặt các yêu cầu bổ sung để tăng cường an ninh trong hoạt động nghiên cứu ở Canada. Chúng tôi cần đảm bảo các nghiên cứu nhạy cảm và bản quyền trí tuệ (IP) được bảo vệ đầy đủ… vì vậy các hướng dẫn mới sẽ sớm được ban hành”.

Ông Champagne cho trang The Globe and Mail biết Ottawa đã đưa ra các hướng dẫn chặt chẽ hơn vào năm 2021 để yêu cầu đánh giá về vấn đề an ninh quốc gia đối với các học giả đang tìm kiếm nguồn tài trợ liên bang từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật (NSERC). Ottawa cũng cam kết sẽ thành lập một trung tâm bảo mật nghiên cứu để tư vấn và hướng dẫn trực tiếp cho các trường đại học.

Ông Champagne cho rằng cần có các biện pháp tiếp theo để xử lý vấn đề hợp tác sâu rộng của các trường đại học của Canada với Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc (NUDT), cơ quan nghiên cứu chủ lực của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các trường đại học thuộc thẩm quyền của tỉnh và ông không thể cấm tất cả các hoạt động nghiên cứu của trường đại học với NUDT và các học viện quân sự khác của Trung Quốc.

Theo trang Strider Technologies Inc, các học giả tại 10 trường đại học hàng đầu của Canada đã xuất bản hơn 240 ấn phẩm chung trong 5 năm qua với NUDT.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Canada đang theo dõi sát hoạt động khinh khí cầu nghi của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Canada ngày 3/2 ra thông báo cho biết bộ này đang theo dõi vụ việc liên quan tới một khinh khí cầu do thám được cho là của Trung Quốc sau khi khinh khí cầu này được phát hiện bay qua Bắc Mỹ.

Trước đó, khinh khí cầu này được phát hiện bay lơ lửng trên bầu trời ở Billings, bang Montana của Mỹ hôm 1/2. Khinh khí cầu này đã bay qua Quần đảo Aleutian, qua Canada và vào Montana. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết khinh khí cầu hiện vẫn ở trên nước Mỹ nhưng từ chối cho biết vị trí chính xác.

( tổng hợp)

Minh Hương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-bi-danh-cap-cong-nghe-canada-se-ban-hanh-huong-dan-moi-trong-hop-tac-nghien-cuu-215320.html