Lộ ảnh đặc nhiệm Mỹ tham chiến giải phóng Raqqa khỏi tay IS

Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy đặc nhiệm Mỹ chiến đấu cùng lực lượng dân quân người Kurd ở phía bắc Syria, trong chiến dịch nhằm giải phóng thành phố mà Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng ở Raqqa.

Theo RT, những hinh ảnh này đặt ra mâu thuẫn bởi Lầu Năm Góc luôn khẳng định, binh sĩ Mỹ chỉ đóng vai trò "cố vấn và hỗ trợ".

Hình ảnh do AFP công bố cho thấy các đặc nhiệm Mỹ đang chiến đấu tại làng Fatisah, cách Raqqa khoảng 48 km về phía bắc. Các tay súng người Kurd thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG), một phần của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo IS gọi những người trong ảnh là binh sĩ Mỹ.

Một nhóm binh sĩ Mỹ chiến đấu bên cạnh người Kurd ở phía bắc Syria. Ảnh: AFP.

SDF hồi đầu tuần này đã mở chiến dịch giải phóng thủ phủ tự xưng Raqqa của IS, sau khi Tướng Mỹ Joseph Votel, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) bí mật đến khu vực.

Đặc nhiệm Mỹ ở miền bắc Syria. Ảnh: AFP.

Tờ Washington Post đăng tải bức ảnh cho thấy binh sĩ Mỹ đang vận hành khẩu súng phóng lựu 40 mm MK 47, vũ khí được trang bị riêng cho các đơn vị đặc nhiêm Mỹ.

Ảnh AFP.

Theo như nguồn tin ở ngôi làng Fatisah, có khoảng vài chục đặc nhiệm Mỹ đang có mặt trong khu vực. Nhà Trắng từng xác nhận sự hiện diện của khoảng 300 binh sĩ Mỹ ở Syria.

Một số binh sĩ Mỹ đeo phù hiệu YPG. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ liệt YPG vào danh sách các tổ chức khủng bố. Một số nhóm vũ trang do Mỹ hậu thuẫn ở Syria cũng chiến đấu chống người Kurd, đặt ra khả năng tấn công nhầm vào binh sĩ Mỹ trên đường giải phóng Raqqa.

Đặc nhiệm Mỹ đeo phù hiệu của lực lượng dân quân người Kurd YPG. Ảnh: AFP.

"Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong quá khứ thường đeo phù hiệu và các dấu hiệu nhận biết khác của các đối tác", phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Peter Cook trả lời phóng viên ngày 26/5."Họ làm điều mà cần phải làm để giấu minh vào trong cộng đồng địa phương, bảo vệ chính bản thân". Tuy nhiên, ông Cook không xác nhận hay phủ nhận thông tin về việc binh sĩ Mỹ đeo phù hiệu của lực lượng dân quân người Kurd.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đặc nhiệm Mỹ có nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ hay trực tiếp tham chiến ở tiền tuyến, ông Cook nói: "Họ không ở tiền tuyến. Họ chỉ đóng vai trò cố vấn và hỗ trợ". Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng "nhiệm vụ này sẽ không thay đổi".

Diễn biến chiến sự giải phóng Raqqa ngày 26/5/2016. Ảnh: Twitter.

Trên bản đồ chiến sự ở Raqqa do một người Canada phác họa, ngôi làng Fatisah không phải là khu vực tiền tuyến mà SDF đang tiến hành hoạt động chống IS. Ngôi làng này nằm ở phía trên bên trái trong chiến dịch giải phóng Raqqa.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không hề công bố về hoạt động của các binh sĩ Mỹ ở Syria trong các cuộc họp báo thường kỳ.

RT đưa tin, chỉ có Nga là lực lượng hợp pháp chiến đấu chống phiến quân IS theo lời mời của chính phủ Syria. Binh sĩ Mỹ chiến đấu ở Syria trong khi Washington không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào với chính quyền Damascus.

Đăng Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lo-anh-dac-nhiem-my-tham-chien-giai-phong-raqqa-khoi-tay-is-a242625.html