Lisa (BLACK PINK) từ bị đối xử bất công tới ngôi sao hàng đầu

Lisa là thần tượng nước ngoài đầu tiên của YG Entertainment, một phần không thể tách rời của BLACKPINK.

Lisa (BLACKPINK) là ai?

Lisa sinh năm 1997 ở Thái Lan và trở thành thực tập sinh của YG Entertainment vào tháng 4/2011 sau khi giành chiến thắng trong buổi thử giọng của YG được tổ chức tại đất nước này.

Lisa cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất của BLACKPINK. Cô thông thạo 4 thứ tiếng gồm Thái, Hàn, Anh, Nhật và cũng là thần tượng nước ngoài đầu tiên của YG Entertainment, một phần không thể tách rời của BLACKPINK.

Sự nghiệp thăng tiến của Lisa

Trước khi trở thành mảnh ghép của BLACKPINK, Lisa từng là thành viên nhóm nhảy We Zaa Cool tại Thái Lan. BamBam (GOT7) cũng là thành viên của nhóm nhảy này.

Lisa và BamBam quen nhau từ khi còn nhỏ và thường xuyên tham gia các hoạt động cùng nhau nên cả hai vô cùng thân thiết. Họ vẫn duy trì tình bạn này cho đến ngày nay.

Lisa là mảnh ghép quan trọng của BLACKPINK.

Sau khi trở thành người duy nhất được chọn qua buổi thử giọng của YG tại Thái Lan vào năm 2010, đến năm 2012, YG chính thức giới thiệu Lisa tới công chúng qua video Who's That Girl?

Trên nền nhạc sôi động, những bước nhảy của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người và ai cũng tò mò về danh tính của cô gái trẻ. Lisa cũng xuất hiện trong MV Ringa Linga của tiền bối Taeyang (BIGBANG).

Sau hơn 5 năm làm thực tập sinh, ngày 8/8/2016, Lisa chính thức ra mắt với tư cách thành viên của BLACKPINK cùng với Jisoo, Jennie và Rosé.

BLACKPINK nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất ở K-pop ngay sau khi ra mắt. Với phong cách âm nhạc mạnh mẽ và độc đáo, BLACKPINK dường như đang là hiện tượng mới và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Chỉ sau vài năm ra mắt, BLACKPINK đã đạt được vô số thành tích đáng nể và là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất K-pop ở thời điểm hiện tại.

Năm 2021, Lisa phát hành album solo “LALISA”, bao gồm ca khúc chủ đề “Lalisa” và bản B-side “Money”, thu hút được nhiều sự chú ý.

Cô cũng hợp tác với DJ Snake trong ca khúc “SG” và góp giọng trong ca khúc “Shoong!” của BIGBANG Taeyang.

Từng bị chê bai và hành trình khẳng định bản thân của Lisa

Lisa dù không phải là thần tượng Thái Lan đầu tiên hoạt động tại Hàn Quốc nhưng lại bị chê bai nặng nề. Không chỉ cư dân mạng mà ngay cả công ty quản lý cũng có thái độ phân biệt đối xử, khiến người hâm mộ của Lisa vô cùng tức giận.

Nhưng có lẽ nhờ những khó khăn đó mà nữ thần tượng gốc Thái Lan này ngày càng trưởng thành hơn và dần chứng minh rằng những kẻ ghét mình đã sai.

Cô dần thu hút một lượng lớn người hâm mộ bằng những bước nhảy điêu luyện và những màn biểu diễn đỉnh cao trên sân khấu.

Tài khoản Instagram của Lisa tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 101 triệu người theo dõi. Cô hiện là thần tượng K-pop có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram và đồng thời đạt được nhiều kỷ lục khác.

Tên tuổi của Lisa nổi tiếng toàn thế giới.

Hơn nữa, Lisa còn là thành viên có lượng fan quốc tế lớn nhất của BLACKPINK. Nhiều người hâm mộ cô còn là những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan.

Em út BLACKPINK cũng là một trong những ngôi sao K-pop nổi tiếng nhất tại thị trường Trung Quốc. Tên tuổi của cô liên tục xuất hiện trên hot search weibo, trở thành thần tượng xu hướng tại đất nước này.

Đặc biệt, Lisa càng được chú ý hơn khi trở thành đại sứ toàn cầu cho Celine, MAC, BVLGARI... Với những danh hiệu này, cô đã khẳng định tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực thời trang.

Hiện tại, sau khi hợp đồng độc quyền với YG Entertainment hết hạn, Lisa đã ký hợp đồng với công ty này để hoạt động nhóm cùng BLACKPINK. Tuy nhiên, về lịch trình cá nhân, Lisa đã thành lập nhãn hiệu riêng mang tên LLOUD.

Lisa hiện đang bị đồn đoán có mối quan hệ tình cảm với Frédéric Arnault, con thứ ba của Bernard Arnault - người sáng lập, chủ tịch kiêm CEO của LVMH.

Linh San

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lisa-black-pink-tu-bi-doi-xu-bat-cong-toi-ngoi-sao-hang-dau-post672546.html