Linh vật rồng gây bàn tán ở Singapore vì giống Shrek

Nhiều người nhận xét tượng rồng trông giống nhân vật hoạt hình Shrek hoặc diễn viên hài Nhật Bản Pikotaro, người hát ca khúc PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen).

Khi Tết Nguyên đán sắp đến gần, Chinatown (khu phố người Hoa) của Singapore lại được trang trí rực rỡ. Nhưng cũng như mọi năm, dân mạng tiếp tục bàn tán về bức tượng rồng, con giáp của năm mới, theo Asia One.

"Con rồng ở khu phố người Hoa. Tôi không muốn nhận xét, mọi người tự xem nhé", một người viết chú thích khi chia sẻ hình ảnh linh vật lên mạng. Bài đăng nhanh chóng nhận về 1.800 lượt thích và hàng trăm bình luận phàn nàn.

Một dân mạng bình luận: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy rồng trước đây nhưng tôi khá chắc chắn đây không phải là rồng".

Dân mạng nhận xét tượng rồng trông giống diễn viên hài Nhật Bản Pikotaro.

"Nó giống như Komodo dragon (một loài thằn lằn lớn),một người viết, trong khi một người khác nhận xét rằng bức tượng giống Shrek (nhân vật hoạt hình) với miệng của rồng.

"Ôi trời, con rồng trông giống như Shrek đang đeo mặt nạ vậy", một người dùng Facebook đồng tình.

Một số người khác nhận xét bức tượng rồng có nhiều nét giống với tạo hình của con người, chẳng hạn như mắt và mũi.

"Nhìn từ xa, nó trông giống như khuôn mặt của một người đàn ông có ria mép", một người viết.

"Rồng mang mặt người?", người khác nói đùa.

Số khác cũng châm biếm rằng tượng rồng giống với diễn viên hài Nhật Bản Kazuhito Kosaka, người đã hát ca khúc nổi tiếng PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen) dưới nghệ danh Pikotaro.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng bức ảnh được chụp từ một góc độ không đẹp. Vài người đăng ảnh ở phần bình luận để chứng minh.

"Vấn đề nằm ở góc chụp thôi", một người cho hay.

Mô hình được chụp từ những góc khác.

Nhiều người cũng bày tỏ sự bất bình trước những bình luận tiêu cực: "Hãy đánh giá cao nỗ lực của nhà thiết kế thay vì đưa ra những bình luận vớ vẩn".

Cuộc tranh luận tương tự cũng xảy ra hồi năm ngoái, khi khu phố người Hoa này trưng bày tượng thỏ để chào đón năm 2023.

Nhiều người nó tượng thỏ trong tư thế ngồi xổm "trông giống như đang đi vệ sinh".

Bất chấp những lời chỉ trích, một người qua đường vẫn khen ngợi tác phẩm của những sinh viên đại học này. "Họ không thực sự chuyên nghiệp nhưng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng trong thiết kế. Dù mọi người sẽ chỉ trích, có những phần vẫn được làm rất tốt", người qua đường khi đó nói.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://znews.vn/linh-vat-rong-gay-ban-tan-o-singapore-vi-giong-shrek-post1456178.html