Linh vật rồng 2024 gây tranh cãi vì 'nhìn giống lươn', Sở VH-TTDL Thanh Hóa lên tiếng

4 linh vật rồng được tạo hình đón Tết Giáp Thìn 2024 ở Thanh Hóa có hình thù trông kỳ lạ, hài hước đang gây 'bão' mạng xã hội.

Những ngày qua, dư luận ở Thanh Hóa xôn xao về 4 con rồng gầy nhom trong khuôn viên của công ty SOTO. Sau khi hình ảnh những linh vật rồng này xuất hiện, đăng tải trên một số trang mạng xã hội đã gây "bão" mạng xã hội.

Đại đa số cho rằng linh vật rồng được tạo hình trông xấu vì 'ốm yếu, còi cọc' khi nó có thân hình không cân đối nhìn giống như thân hình một con lươn, trong khi đầu rồng trông thô, đuôi rồng nhìn như đuôi cá hố (một loại cá biển).

Tượng 4 linh vật rồng được đặt trong khuôn viên giải trí của một doanh nghiệp tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương cho biết, hai cặp tượng rồng này do công ty SOTO làm và đặt tại khu đất thuộc khuôn viên khu vui chơi của công ty. Năm nào công ty này cũng làm tượng linh vật chào đón năm mới. Những linh vật này thực chất không bắt mắt. Tuy nhiên, đó có thể là ý tưởng tạo điểm nhấn cho người dân đến tham quan.

Chiều 26/1, trao đổi với Báo Người lao động, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TTDL) tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin dư luận về linh vật rồng ở điểm du lịch ở biển Tiên Trang (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), đơn vị đã phối hợp với địa phương xác minh, làm rõ.

Sau khi hình ảnh những con rồng này xuất hiện đã gây nhiều tranh cãi.

Theo bà Yến, đây là tác phẩm nghệ thuật, theo quy định của Bộ VH-TTDL thì những công trình phải cấp phép là tượng đài, tranh hoành tráng. Trong khi những tác phẩm nghệ thuật (tạo hình linh vật rồng) thì không có quy định liên quan tới việc cấp phép, thủ tục như thế nào.

"Hôm qua, Sở xuống làm việc với huyện Quảng Xương thì đơn vị này nói sẽ chủ động xuống làm việc với chủ dự án, xem thủ tục cấp phép dự án này như thế nào. Huyện sẽ rà soát lại quy hoạch xem có bố trí công trình văn hóa ở vị trí đó không (nơi đặt các linh vật), đã xin cấp phép xây dựng chưa để có hướng xử lý"- bà Yến thông tin.

Cũng theo Phó giám đốc Sở VH-TTDL tỉnh Thanh Hóa mặc dù trong khu du lịch không phải khu công cộng, nhưng khi nó được dư luận, nhân dân quan tâm đón nhận thì Sở cũng phải vào cuộc để chấn chỉnh.

Một số linh vật được tạo hình tại khu vực này từ những năm trước cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội khi linh vật hổ trông giống con heo, linh vật mèo nhìn như một con chuột.

Được biết, những năm gần đây, cứ độ giáp Tết Nguyên đán, công ty SOTO đều làm các tượng linh vật theo con giáp. Tuy nhiên, hầu hết tượng linh vật qua các năm đều thiếu tính thẩm mỹ, thậm chí còn thô kệch và thiếu sự uy nghi.

Cụ thể dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, doanh nghiệp này cho làm tượng con hổ, nhưng theo nhiều người tượng giống con lợn hơn. Còn dịp Tết Quý Mão năm 2023, doanh nghiệp này đắp tượng con mèo nhưng bị nhận xét là giống con chuột chù.

Thanh Hoa (t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/linh-vat-rong-2024-gay-tranh-cai-vi-nhin-giong-luon-so-vh-ttdl-thanh-hoa-len-tieng-169240126152418652.htm