Linh thiêng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để làm nên hình hài đất nước.

Trong không khí kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, những ngày này, hàng ngàn người dân và du khách trong, ngoài nước đến thăm viếng, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, hàng nghìn liệt sỹ đã ngã xuống, "máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", đánh đổi mạng sống để làm nên đại thắng cho đất nước.

Nằm ở vị trí trung tâm của Nghĩa trang là công trình nhà tưởng niệm được xây dựng theo cấu trúc có hình dáng chữ A với 644 cánh hoa tượng trưng cho 644 anh linh liệt sỹ an nghỉ tại nơi đây.

Việc thăm viếng, thắp hương tại nghĩa trang để tỏ lòng ghi nhớ công ơn các chiến sĩ là việc làm đã đi vào tâm thức, trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của mỗi người dân khi đến với Điện Biên.

Một đoàn cựu chiến binh làm lễ viếng các anh hùng liệt sỹ.

Nghĩa trang luôn được trông nom, chăm sóc, bảo vệ, hương khói quanh năm nên không gian ở đây rất yên tĩnh, không khí trong lành, môi trường xanh, sạch.

Tỉnh Điện Biên hiện quản lý 5 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó có 3 nghĩa trang liệt sỹ thuộc chiến dịch Điện Biên Phủ bao gồm nghĩa trang liệt sỹ A1, Him Lam và nghĩa trang Độc Lập. Trong đó, nghĩa trang liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, nơi đây có 644 ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ.

Sau 2 lần quy hoạch, đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng (vào các năm 1994, 2013) Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 trở thành công trình văn hóa - lịch sử, hội tụ tính trang nghiêm, bền vững, thẩm mỹ, có kiến trúc và quy mô hợp lý, phù hợp với tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Phần mộ người anh hùng Phan Đình Giót - một trong 16 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được tuyên dương vì thành tích trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Quyết hy sinh vì đất nước, anh hùng Phan Đình Giót đã dướn người lấy đà lao cả tấm ngực thanh xuân vào bịt kín lỗ châu mai địch, mở đường cho các đồng đội xông lên.

Phần mộ Anh hùng Liệt sĩ Trần Can - Người cắm cờ trên căn cứ Him Lam, được Quốc hội tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Trong tổng số 644 liệt sỹ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ đồi A1 hầu như đều chưa được xác định rõ tên tuổi.

Trước hương hồn các anh hùng liệt sỹ, tự hào với những chiến công vang dội của thế hệ đi trước, ai nấy đều nguyện tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày một ấm no. Ngọc Tân - Mạnh Quốc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/linh-thieng-dien-bien-phu-a654437.html