Lính Mỹ bắt đầu bắn bằng siêu súng trường tấn công mới XM7

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ Fort Campbell đã nhận siêu súng trường tấn công XM7 mới, dùng đạn 6,8 mm lớn hơn, bắn xa hơn mẫu M4 và gắn sẵn nòng giảm thanh.

Lục quân Mỹ ngày 3/10 thông báo, các binh sĩ thuộc sư đoàn dù số 101, đóng quân tại căn cứ Fort Campbell ở bang Kentucky, đã bắt đầu được biên chế siêu súng trường tấn công XM7 và siêu súng máy hạng nhẹ XM250.

Đây là hai mẫu súng thuộc dòng Vũ khí Phân đội Thế hệ Tiếp theo (NGSW), nhằm thay thế súng carbine M4 và súng máy hạng nhẹ M249 được biên chế cho quân đội Mỹ từ nhiều thập kỷ trước.

Hai mẫu súng NGSW sẽ được trang bị đại trà cho bộ binh, công binh, trinh sát và đặc nhiệm của lục quân Mỹ.

Theo báo cáo của căn cứ Fort Campbell, hai mẫu súng này có khả năng sát thương tầm xa tốt hơn so với những loại vũ khí hiện có trong biên chế lục quân Mỹ.

XM7 có trọng lượng khoảng 3,8 kg, nặng hơn 0,5 kg so với súng M4. Trong khi đó, XM250 nặng khoảng 5 kg, nhẹ hơn 3 kg so với súng máy M249.

Vào tháng 1 năm 2019, Quân đội Mỹ bắt đầu Chương trình vũ khí biệt đội thế hệ tiếp theo để tìm kiếm vật thay thế cho súng carbine M4 và súng máy hạng nhẹ M249 .

Vào tháng 9 năm 2019, SIG Sauer đã gửi thiết kế của mình. Tiếp đến vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, Quân đội Mỹ đã trao hợp đồng 10 năm cho SIG Sauer để sản xuất súng trường XM7, cùng với súng máy hạng nhẹ XM250

Ban đầu súng trường được đặt tên là XM5, vì tên được chọn làm số tiếp theo tuần tự cho loại vũ khí mà chúng sẽ thay thế, nhưng vào tháng 1 năm 2023, quân đội Mỹ thông báo họ sẽ đổi tên súng trường từ XM5 đến XM7 để tránh xung đột nhãn hiệu với carbine M5 của Colt .

Quân đội Mỹ cho biết vào tháng 3 năm 2023, họ đã tiến hành 20.000 giờ thử nghiệm, 100 cuộc kiểm tra kỹ thuật và bắn hơn 1,5 triệu viên đạn từ khẩu XM7.

XM7 hiện đang trải qua các cuộc kiểm tra chất lượng sản phẩm gắt gao để chuẩn bị cho việc sản xuất và biên chế hàng loạt.

Báo cáo của quân đội Mỹ dẫn lời một người lính thuộc Trung đoàn Biệt động quân 75 nói rằng “Tôi chắc chắn sẽ mang vũ khí này ra chiến đấu. Nó nhẹ, hoạt động rất tốt, có thể dễ dàng tấn công chính xác mục tiêu với uy lực lớn.”

Những tiến bộ trong lĩnh vực áo giáp của đối phương đã dẫn đến việc loại đạn cỡ 6,8 mm dành cho XM7 được phát triển, do lo ngại rằng loại đạn 5,56x45mm truyền thống sẽ không hiệu quả.

Dù sử dụng cỡ đạn lớn hơn sẽ tăng uy lực, nhưng cũng khiến trọng lượng tăng thêm và tăng độ giật, tuy nhiên nhà phát triển vũ khí đã sử dụng vật liệu nhẹ bền, cộng với thiết kế tốt để làm cân cằng giữa trọng lượng, độ giật và uy lực của loại đạn mới.

Vũ khí mới đều được gắn ống giảm thanh nhằm giảm tiếng nổ và chớp lửa đầu nòng.

Với trang bị này, đạn 6,8×51 mm có khả năng duy trì nhiều động năng hơn đạn 5,56×45 mm chuẩn NATO sau khi bay quãng đường xa gấp hơn hai lần.

Súng có trọng lượng 3,8 kg, chiều dài 914 mm, nòng dài 330 mm.

Súng có thể sử dụng hộp tiếp đạn 20 viên, 25 viên, nhà phát triển cũng đang nghiên cứu các hộp đạn có sức chứa lớn hơn để duy trì hỏa lực.

Quân đội Mỹ lên kế hoạch đặt mua khoảng 107.000 khẩu XM7 và 13.000 khẩu XM250 để trang bị cho binh sĩ. Tổng trị giá hợp đồng gồm súng và đạn ước tính khoảng 4,7 tỷ USD.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/linh-my-bat-dau-ban-bang-sieu-sung-truong-tan-cong-moi-xm7-post553778.antd