Lính 'mũ nồi xanh' rao bán đồng hồ Rolex cũ

Tại hội chợ đồ cổ Mercante in Fiera (Italy), một cựu quân nhân Thụy Điển bán chiếc đồng hồ Rolex mà ông từng đeo trong thời gian tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đầu tháng 3, hội chợ đồ cổ Mercante in Fiera đã diễn ra tại Parma (Italy), thu hút hàng chục nghìn nhà sưu tầm đến từ nhiều nơi trên thế giới. Không chỉ là sự kiện dành cho những tín đồ đồng hồ, sự kiện này còn quy tụ những "dân chơi" đồ cổ, nội thất, nghệ thuật và nhiều mặt hàng khác.

Tham dự hội chợ tại Parma, cây viết Mark Kauzlarich từ Hodinkee giới thiệu 11 mẫu đồng hồ ấn tượng tại sự kiện khiến giới mộ điệu phải "điên đảo". Đầu tiên, thứ thu hút Kauzlarich là mẫu Omega Constellation có dây đeo bằng vàng trắng, trên cổ tay John Goldberger, hướng dẫn viên của anh.

Được đeo trên cổ tay của một doanh nhân lĩnh vực đồng hồ cổ là mẫu Patek Philippe Ref. 3970 được giới mộ điệu chuyên nghiệp săn đón. Đồng hồ có vỏ bằng vàng hồng 18K, diện mạo sang trọng, lịch thiệp, thể hiện gu thẩm mỹ của người đeo.

Có hàng chục mẫu Rolex tại nhiều gian hàng, nhưng nổi bật nhất một phiên bản GMT-Master Ref. 1675. Khác với những chiếc Rolex Ref. 1675 thông thường, phiên bản này sở hữu bộ vỏ được hoàn thiện theo phong cách Florentine, mang đến diện mạo độc đáo và đẳng cấp. Cùng với đó, đồng hồ được sản xuất riêng cho Bộ Quốc phòng các Tiểu vương quốc Saudi Arabia (UAE), điều này càng khiến giá trị trên trường sưu tầm của món phụ kiện tăng cao.

Ngoài những thiết kế mặt tròn truyền thống, hội chợ đồng hồ cũng không thiếu những mẫu mã phá cách, thu hút sự chú ý. Một trong số đó là chiếc IWC Ref. 9212. Đồng hồ có bộ vỏ hoàn thiện theo họa tiết vỏ cây (bark) độc đáo. Mặt đồng hồ được đính kim cương lấp lánh cùng điểm nhấn biểu tượng Khanjar màu đỏ, hình thanh kiếm đặc trưng của quốc gia Oman.

Tiếp đến là một trong những hiếm có của Universal Genève được sản xuất năm 1958. Phiên bản đồng hồ vuông mặt tròn với micro-rotor được chế tác từ vàng trắng, đang được một nhà sưu tầm đeo trên tay.

"Báu vật" khác của thương hiệu Universal Genève là mẫu Disco Volante Compur Chronograph. Trong tiếng Italy, "Disco Volante" nghĩa là đĩa bay. Từ này được đặt biệt danh dành cho những chiếc đồng hồ Universal Genève có thiết kế viền bezel rộng, gợi đến hình ảnh đĩa bay từng thống trị màn ảnh rộng trong những năm 1950.

Đây là mẫu đồng hồ minute repeater của Gerald Genta, được chế tác từ platinum, có dây đeo hoa tiết độc đáo. Minute repeater là chức năng vang chuông báo hiệu các mốc thời gian, được khởi động bằng cách ấn nút.

Chiếc Rolex Submariner Ref. 5513 này thuộc sở hữu của một cựu quân nhân Thụy Điển. Người quân nhân đã đeo chính chiếc đồng hồ này trong thời gian tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt hơn, đi kèm với chiếc Rolex là những tấm huy chương cùng chiếc mũ nồi xanh mà người lính Thụy Điển dùng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cũng có nguồn gốc quân sự, đây là nguyên mẫu Space Compax của Universal Genève được chế tạo cho Hải quân Mỹ, được gọi tên "Polerouter Sub". "Polerouter" vốn là dòng đồng hồ phi công nổi tiếng của thương hiệu và "Sub" thường gắn liền với các mẫu đồng hồ dành cho thợ lặn. Sự kết hợp tên gọi này cùng tính năng chronograph tạo nên sự độc đáo của đồng hồ.

Ref. 3055 "Piccolino", nghĩa là "bé nhỏ" trong tiếng Italy, là một minh chứng cho sự khéo léo và kỹ nghệ chế tác đồng hồ tinh xảo của Rolex. Món phụ kiện có kích thước khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 30mm, nhưng vẫn sở hữu đầy đủ các chức năng của một chronograph, bao gồm bấm giờ và đếm giây.

Mẫu đồng hồ cuối cùng Kauzlarich chia sẻ là chiếc Leonidas vàng hồng 18K. Đồng hồ có mặt số đen tuyền lịch lãm, điểm nhấn của chiếc đồng hồ này là những họa tiết chữ số màu vàng hồng, tạo nên sự tương phản tinh tế và sang trọng.

Như Phương

Ảnh: Hodinkee

Nguồn Znews: https://znews.vn/linh-mu-noi-xanh-rao-ban-dong-ho-rolex-cu-post1465301.html