Linh hoạt trong vận động, thuyết phục

Nắm rõ luật, kiên trì vận động, thuyết phục người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) là cách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp (DN).

LĐLĐ TP. Huế trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở

LĐLĐ TP. Huế vừa tổ chức đại hội thành lập CĐCS Công ty CP Mỹ An cuối tháng ba vừa qua. Số đoàn viên tại thời điểm đại hội là 148/148 NLĐ, đạt 100%. Vinh dự được bầu làm chủ tịch CĐCS, ông Bảo Khánh, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty CP Mỹ An cho biết: Sau đại hội Ban chấp hành CĐCS Công ty CP Mỹ An sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt định kỳ và quy chế phối hợp giữa ban chấp hành CĐCS với lãnh đạo công ty; thường xuyên phối hợp NSDLĐ tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Phát biểu tại đại hội công bố thành lập công đoàn công ty, ông Đỗ Văn Chung, Tổng Giám đốc Công ty CP Mỹ An cho biết: Tổ chức công đoàn là cầu nối quan trọng, giúp NSDLĐ và NLĐ tìm được tiếng nói chung, từ đó cùng nhau đoàn kết, tạo sức mạnh, giúp công ty thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển DN bền vững, đồng thời chăm lo tốt hơn cho NLĐ. Vì vậy, chúng tôi tạo điều kiện thành lập công đoàn công ty”.

Bà Hồ Thị Đoan Trang, Chủ tịch LĐLĐ TP. Huế thông tin: Để thành lập CĐCS Công ty CP Mỹ An, cán bộ LĐLĐ TP. Huế phải kiên trì thuyết phục hơn một năm ròng, từ vận động NLĐ đến NSDLĐ. “Qua nhiều lần bền bỉ tuyên truyền, NLĐ và NSDLĐ đều nhận thấy lợi ích hài hòa khi có tổ chức công đoàn nên đều thống nhất thành lập CĐCS”, bà Trang nói.

Trước đó không lâu, LĐLĐ TP. Huế cũng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập CĐCS và kết nạp đoàn viên tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Kindle với 30/37 thành viên. Bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Trưởng phòng Nhân sự, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Kindle cho biết, hiện công đoàn công ty đang vận động số NLĐ còn lại viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn.

Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ TP. Huế đã vận động thành lập ba CĐCS tại DN, phát triển mới 300 đoàn viên. Năm 2023, LĐLĐ TP. Huế thành lập mới 7 CĐCS, đạt 100% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao, đồng thời tập trung tuyên truyền trực tiếp tại DN, phát triển tăng thêm hơn một ngàn đoàn viên, vượt chỉ tiêu phân bổ của tỉnh.

Bà Hồ Thị Đoan Trang phân tích, thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên là nhiệm vụ cốt lõi để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. LĐLĐ TP. Huế luôn dồn sức thực hiện. Từ đầu năm, LĐLĐ TP. Huế nắm chắc danh sách công ty, DN mới thành lập và những DN chưa có tổ chức công đoàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khảo sát về thông tin, địa chỉ DN, số lao động, loại hình DN... Từ đó, tìm cách tiếp cận NLĐ, tuyên truyền về Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn; phân tích những thuận lợi, những mặt tích cực cho ổn định và sự phát triển của DN một khi tổ chức Công đoàn được thành lập và phát triển. Quá trình đó, cán bộ công đoàn luôn đổi mới linh hoạt trong phương pháp tiếp cận, thuyết phục. Nội dung vận động được cô đọng, chắt lọc những thông tin sát sườn, dễ hiểu, nhấn mạnh những điều có lợi, liên quan trực tiếp đến NLĐ.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP. Huế chủ động nắm tình hình NLĐ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN, gặp gỡ trực tiếp với chủ DN để vận động, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về quan hệ lao động tại DN. Từ đó, giúp chủ DN hiểu được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

“Đối với những DN khó tiếp cận, LĐLĐ TP. Huế phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức công tác kiểm tra, giám sát DN trong thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ, qua đó lồng ghép tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”, bà Hồ Thị Đoan Trang cho biết.

Bài, ảnh: Tuấn Khoa

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/linh-hoat-trong-van-dong-thuyet-phuc-139559.html