Lính đánh thuê Wagner - Từ khi sinh ra đến khi trở thành huyền thoại

Wagner đã vượt quá tầm cỡ của một công ty quân sự tư nhân đơn thuần mà đã thực sự trở thành một thế lực tại nước Nga.

Tại thời điểm 10 năm trước, vào ngày 1 tháng 5 năm 2014, một đơn vị vũ trang độc đáo đã được thành lập bởi doanh nhân Yevgeny Prigozhin ở St. Petersburg và Trung tá tình báo đã nghỉ hưu Dmitry Utkin, được gọi là Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner.

Trong những năm qua, các binh sĩ của "Dàn nhạc" Nga đã cố gắng tham gia vào các hoạt động khó khăn nhất trên thế giới và có ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ quá trình chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bản thân Yevgeny Prigozhin đã nói rằng sau khi bắt đầu cuộc xung đột ở Donbass, ông ta cũng như nhiều người quan tâm khác, đã cố gắng thành lập đơn vị vũ trang của riêng mình.

Tuy nhiên đối mặt với thực tế khắc nghiệt của lực lượng dân quân được chuẩn bị kém và tình hình thực tế, Prigozhin nhận ra rằng cần phải hành động theo quy tắc “nếu bạn muốn làm tốt điều gì đó, hãy tự mình làm”.

Bên cạnh đó theo Prigozhin, ông ta đã tránh né các vấn đề liên quan đến đơn vị trong một thời gian dài để không làm tổn hại đến binh sĩ dưới quyền.

Nhưng khi tham chiến tại Ukraine, nhân vật trên quyết định tiết lộ bí mật về việc thành lập và hoạt động của Wagner PMC.

Nhờ nỗ lực của Prigozhin và chỉ huy Dmitry Utkin (người có biệt danh Wagner và trở thành tên của PMC), một đơn vị tình nguyện độc đáo đã ra đời. Dù ban đầu có quân số ít nhưng Tập đoàn Wagner đã thể hiện rất tốt trong các trận chiến thời điểm 2014 - 2015.

Các binh sĩ Wagner đã xông vào sân bay Lugansk, qua đó loại bỏ mối đe dọa tấn công trực tiếp của Quân đội Ukraine, đồng thời tham gia vào những trận chiến khốc liệt nhất tại khu vực Debaltsevo.

Lính đánh thuê Wagner đã trở thành một phần của lịch sử nước Nga hiện đại.

Năm 2015, Moskva tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria. Theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad, Quân đội Nga bắt đầu tấn công các vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nhận thấy một mình Quân đội Syria không thể chống lại những kẻ khủng bố được trang bị vũ khí mạnh và huấn luyện bài bản, theo sau các máy bay chiến đấu Nga đến căn cứ Hmeimim, đội quân tác chiến đầu tiên của Tập đoàn Wagner đã đến Syria.

Chính các chiến binh của đơn vị do Dmitry Utkin chỉ huy, được thành lập dưới sự bảo trợ của Yevgeny Prigozhin, sẽ được giao những nhiệm vụ khó khăn nhất trong chiến dịch tại Syria.

Đội quân tấn công của Dàn nhạc đã tiến vào Palmyra, quét sạch các khu vực kiên cố của phiến quân IS tại Akerbat, và cuối cùng, họ băng qua toàn bộ sa mạc Syria đến sông Euphrates.

Tại Syria, các chiến binh của Wagner PMC đã phải đối mặt với nhiều sự kiện khó khăn và bi thảm, điển hình như vào đêm 7 - 8 tháng 5 năm 2018, đơn vị xung kích của “dàn nhạc” đã bị máy bay Mỹ tấn công gần ngôi làng Khsham khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Các chiến binh của Wagner PMC sau đó nhìn thấy “biên giới xa xôi” mới - lần này là châu Phi.

Từ năm 2018, những huấn luyện viên và binh sĩ của “dàn nhạc” đã làm việc tại Cộng hòa Trung Phi. Trong một thời gian ngắn họ liên kết với lực lượng vũ trang Sudan và giúp Quân đội Libya tấn công Tripoli.

Vào năm 2022, tình hình một lần nữa kêu gọi các binh sĩ Wagner PMC thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều, đó là sát cánh cùng quân chính quy của Nga trên chiến trường Ukraine.

Có mặt tại Donbass vào tháng 3 năm 2022, các phân đội tấn công của Wagner PMC đã thực hiện một chiến dịch phức tạp nhằm tấn công khu vực kiên cố Popasnaya, kết quả là thành phố này đã được kiểm soát vào tháng 5 và Quân đội Nga nhận được không gian hoạt động rộng rãi cho cuộc tấn công.

Sau đó tới mùa thu năm 2022, các phân đội xung kích của Wagner PMC bắt đầu chiến dịch phức tạp nhất nhằm đánh chiếm Bakhmut - khu vực được mệnh danh là "cối xay thịt" đối với cả hai bên và góp công cực kỳ quan trọng trong chiến thắng của Nga tại đây.

Tuy nhiên sau đó cái chết của những người sáng lập đơn vị là một đòn nặng nề đối với Wagner PMC.

Hiện tại “Dàn nhạc” tiếp tục "chuyến lưu diễn" đến các nước châu Phi nhưng dưới danh nghĩa mới.

Mặc dù công ty quân sự tư nhân của ông trùm Prigozhin đã gần như không còn nhưng họ vẫn sẽ luôn được nhớ tới trong lịch sử nước Nga hiện nay.

Lính đánh thuê Wagner khi kiểm soát được thành phố Bakhmut.

Theo Avia-pro

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/linh-danh-thue-wagner-tu-khi-sinh-ra-den-khi-tro-thanh-huyen-thoai-post681556.html