Lĩnh án vì thể hiện 'anh hùng cứu mỹ nhân'

Thấy nhân viên quán bi-a bị khách trêu chọc, muốn thể hiện 'anh hùng cứu mỹ nhân', Trần Bá Nhã (1993) lời qua tiếng về với khách, dẫn đến mâu thuẫn. Bực tức, Nhã cùng em trai là Trần Đức Huy (1994, cùng trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Lê Phước Bảo (1994, trú xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) dùng hung khí xông vào hành hung nạn nhân gây trọng thương.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, tối 14-6-2022, trong lúc chơi bi-a tại quán The King (tại địa bàn P. Hòa Khánh Bắc), Trần Bá Nhã có đi ra phòng vệ sinh và thấy Đoàn Công Sơn (2000, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) có hành động đùa giỡn với chị L.N.K.V (1999, nhân viên của quán) nên Nhã can thiệp. Nhã có nói xúc phạm Sơn nên cả hai lời qua tiếng lại với nhau nhưng được chị V. can ngăn nên Nhã đi vào lại phòng chơi bi-a, còn Sơn đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, Sơn đi ra và thấy Nhã còn chơi trong phòng và vẫn bực tức câu nói của Nhã nên Sơn ra rủ Bùi Thành Long (1997, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) vào nói chuyện với Nhã. Khi vào phòng, Sơn nói với Nhã: “Hồi nãy mi làm chi đòi đánh, đòi ăn ta ghê rứa”, Nhã nói lại: “Lúc nãy tôi tưởng khách lạ chọc nó, có chi lỡ miệng tôi xin lỗi bạn”, Nhã nói xong thì bắt tay với Long để giảng hòa.

Mặc dù đã giảng hòa với Sơn, nhưng khi về đến nhà, Nhã lấy 2 con dao tự chế rồi điều khiển xe quay lại quán bi-a King để đánh nhóm của Sơn. Cùng thời gian này, em ruột của Nhã là Trần Đức Huy đang chơi bi-a với Lê Phước Bảo tại quán bi-a Ba Duy thì nhận được tin Nhã bị đánh nên cùng với Bảo đi đến quán bi-a King. Mặc dù Nhã không rủ đi đánh nhau nhưng Huy và Bảo vẫn tự nguyện hỗ trợ, giúp sức cho Nhã trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, Nhã đã dùng dao tự chế dài 82cm đâm vào vùng bụng của Nguyễn Hữu Toan (người quen với Sơn) và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu của Đoàn Công Sơn tại trước quán bi-a. Trần Đức Huy dùng phần đế cây cơ bida đánh nhiều cái vào vùng đầu của Đoàn Công Sơn; Lê Phước Bảo dùng đoạn cơ bi-a gãy đánh 1 cái vào vùng đầu của Nguyễn Hữu Toan trong quán bi-a.

Sau khi gây án, Trần Bá Nhã bỏ trốn ra Huế và bị Công an huyện Phú Lộc phát hiện, bắt giữ khi bị cáo đang rút tiền tại một cây ATM trên địa bàn huyện Phú Lộc. Hành vi của Nhã, Huy và Bảo gây thương tích cho Nguyễn Hữu Toan với tỷ lệ thương tích 17% (trong đó có vết thương thấu bụng vùng thượng vị, phòi mạc nối lớn), Đoàn Công Sơn với tỷ lệ thương tích 5%.

Trong vụ án này, hành vi của Nhã, Huy và Bảo được xác định thực hiện một cách quyết liệt, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, muốn tước đoạt tính mạng của người khác, tuy nhiên do có nhiều người trong quán bi-a tấn công lại, nên các bị can đã không thực hiện được tội phạm đến cùng.

Chiều 24-8, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Trần Bá Nhã mức án 10 năm tù, Trần Đức Huy 6 năm tù và Lê Phước Bảo 4 năm 6 tháng cùng về tội: “Giết người”.

THANH HOA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/linh-an-vi-the-hien-anh-hung-cuu-my-nhan-post282520.html