Lilama đẩy nhanh tiến độ thi công tại 2 dự án trọng điểm

Tổng công ty Lilama đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công tại 2 dự án trọng điểm là Lọc hóa dầu Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nhiệt điện Vân Phong 1 (Khánh Hòa).

Gói thầu xây lắp cơ khí hệ thống đường ống dẫn trên cầu cảng ra biển tại dự án lọc dầu Long Sơn. Ảnh: Tiến Hiếu.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) cho biết, hiện doanh nghiệp này đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công tại 2 dự án trọng điểm là Lọc hóa dầu Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nhiệt điện Vân Phong 1 (Khánh Hòa).

Nhà máy hóa dầu Long Sơn là dự án lớn, trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng với tổng vốn đầu tư khoảng 5,4 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 15.000-20.000 việc làm trong quá trình xây dựng, hơn 1.000 lao động kỹ thuật cao khi đi vào vận hành thương mại.

Theo ước tính, dự án sẽ góp 60 triệu USD/năm cho ngân sách quốc gia trong suốt 30 năm kể từ khi đi vào hoạt động. Các hạng mục thi công đã bắt đầu được triển khai từ tháng 11.2019; trong đó có gói thầu thi công lắp đặt của Công ty cổ phần Lilama 18 - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lilama với tổng giá trị hợp đồng trên 35,517 triệu USD qua các nhà thầu lớn gồm: Lilama, PVCMS, POSCO, Lilama 69.1…

Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 – xã Ninh Phước, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có tổng vốn lên tới 2,58 tỷ USD; trong đó, Lilama 18 là nhà thầu lắp đặt kết cấu thép lò hơi với việc đảm nhận lắp đặt 2 lò hơi công suất mỗi lò 660 MW với tổng giá trị hợp đồng lắp đặt tại dự án là 62,764 triệu USD. Lilama18 đã ký kết hợp đồng với JEL và Lilama từ tháng 5/2020 và gói thầu này đến nay đã thi công xong hạng mục lắp đặt dầm chính của dự án cũng như triển khai thi công các mốc quan trọng…

Hiện nay, tại dự án Nhà máy hóa dầu Long Sơn, Lilama 18 đang có 3 đơn vị trực thuộc thi công với khoảng 764 người lao động của doanh nghiệp tại đây. Để đảm bảo tiến độ thi công, dịp nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, phần lớn các công trường thi công đều tạm nghỉ nhưng do tính chất cấp bách của tiến độ thi công, Lilama 18 vẫn duy trì lực lượng làm việc xuyên Tết.

Người lao động Lilama trước ca làm việc năm mới 2022. Ảnh: Duy Tình

Doanh nghiệp này cho biết, đơn vị tranh thủ bù đắp lại giai đoạn phải duy trì tiến độ cầm chừng do vừa làm vừa phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Bởi vậy, suốt trong dịp nghỉ Tết, máy móc vẫn liên tục hoạt động, công nhân vẫn duy trì thực hiện công việc chuyên môn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia kỹ thuật. Đây cũng chính là giai đoạn Lilama quyết định tăng tốc nhằm tranh thủ thời gian. Hàng trăm người lao động Lilama đã tình nguyện ở lại để duy trì công việc tại 2 công trường này.

Đón Tết xa quê năm Nhâm Dần 2022 cũng là lần đầu tiên đối với hơn 477 người lao động Lilama. Cụ thể, tại dự án Nhà máy hóa dầu Long Sơn, Lilama bố trí khoảng 268 kỹ sư, công nhân; dự án Nhiệt điện Vân Phong 1 cũng có 168 kỹ sư, công nhân kỹ thuật, người phụ trách sử dụng máy móc, thiết bị để hỗ trợ thi công.

Việc đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực thi công xuyên Tết của Lilama nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành dự án nhà máy hóa dầu Long Sơn – Bà Rịa Vũng Tàu trước tháng 7/2022. Cùng đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, tổ máy với tổng công suất 1.320MW cũng phấn đấu hoàn tất xây dựng và đi vào vận hành thương mại trong năm 2023.

Điều này có ý nghĩa rất lớn bởi 2 dự án trọng điểm đều nằm ở khu vực quan trọng và cần sớm hoàn thành để kịp đưa vào khai thác, bàn giao đúng tiến độ./.

Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lilama-day-nhanh-tien-do-thi-cong-tai-2-du-an-trong-diem/233756.html