“Liều thuốc” nào cho Afghanistan?

Thanh Văn

(Cadn.com.vn) - Afghanistan vẫn đang sống trong đau khổ vì chiến tranh kéo dài và xung đột dân sự trong hơn 3 thập kỷ. Số người chết và bị thương vì xung đột vẫn tiếp tục gia tăng trong khi hàng triệu người khác phải tị nạn đến các quốc gia láng giềng Pakistan, Iran và các nước khác trên thế giới, chủ yếu là các nước Châu Âu.

Và thậm chí 15 năm sau cuộc chiến của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại chế độ Taliban và lật đổ nhóm này vào cuối năm 2001, mọi việc lại càng tồi tệ hơn khi có hàng chục nhóm vũ trang, bao gồm cả Taliban, IS và Al-Qaeda đang chiến đấu tại quốc gia Nam Á này. Trên thực tế, khoảng 150.000 quân thuộc lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, các chiến dịch quân sự vẫn đang diễn ra ở Afghanistan mỗi ngày.

Có thể nói, chủ nghĩa khủng bố và cực đoan chính là yếu tố gây mất ổn định Afghanistan và đặt ra mối đe dọa cho khu vực và cả thế giới trong bối cảnh đất nước bị chiến tranh tàn phá này đang rất cần được giúp đỡ. Các chiến binh Taliban cũng như các siêu chiến binh IS tăng cường các hoạt động ở Afghanistan trong vài tháng qua, vốn cướp đi sinh mạng hàng ngàn người, trong đó hầu hết là dân thường. Các phần tử nổi dậy có vũ trang được các chiến binh nổi dậy ở ngoài nước ủng hộ đã giành quyền kiểm soát các khu vực ở Kunduz, Badghis và Faryab dọc theo biên giới với các nước thuộc Liên Xô cũ.

Và nếu các nhóm chiến binh cứng rắn có thể củng cố vị thế tại khu vực phía bắc của Afghanistan, chắc chắn nó sẽ làm suy yếu tình hình trong và ngoài khu vực, trong đó có cả Nga. Để khắc phục các mối đe dọa an ninh và hạn chế sự nổi dậy đang diễn ra ở Afghanistan, điều cần kíp hiện nay đối với các nước trong khu vực và ngoài khu vực là cùng chung tay trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Việc thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan an ninh tạo kẽ hở cho Taliban và các nhóm chiến binh khác mở rộng hoạt động ở các nơi khắp quốc gia Nam Á này và có nhiều căn cứ. Và các mối đe dọa từ Taliban, IS, Al-Qaeda cũng như các nhóm khác sẽ tiếp tục tràn khắp khu vực nếu các nước láng giềng Afghanistan và các cường quốc khác như Mỹ và Trung Quốc phớt lờ tình hình đang diễn ra và cả sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của phe nổi dậy ở Afghanistan.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_153883_-lie-u-thuo-c-na-o-cho-afghanistan-.aspx